Indonesia điều tàu tuần tra lớn chưa từng có tới Biển Đông

Thế giớiThứ Bảy, 06/07/2019 15:28:00 +07:00

Cảnh sát Quốc gia Indonesia hôm 5/7 xác nhận triển khai KP Yudistira (8003), tàu tuần tra lớn nhất của nước này từ trước tới nay tới Biển Đông.

"Tàu bắt đầu hoạt động ở ngoài khơi đảo Batam từ giữa tháng 6, triển khai các hoạt động trong và xung quanh quần đảo Riau ở biển Đông, bao gồm quần đảo Natuna", trang tin tình báo Mỹ Jane dẫn tuyên bố từ Văn phòng các vấn đề công cộng của Cảnh sát Indonesia cho biết. 

tau

 KP Yudistira (8003) là tàu tuần tra lớn nhất Indonesia từng đóng. (Ảnh:  PT Daya Radar Utama)

Theo thông tin từ công ty đóng tàu, Yudistira dài 73 m, rộng 11 m và cao 3 m. Lượng giãn nước tiêu chuẩn là 1.100 tấn. Nó ra mắt tại nhà máy đóng tàu Tanjung Priok, Bắc Jakarta vào ngày 4/5/2018. 

Được trang bị 2 động cơ diesel Caterpillar C175-16 và 3 máy phát điện 150 mã lực của Caterpillar điều khiển 2 cánh quạt cố định, tàu có thể đạt tốc độ tối đa vào khoảng 33 km/h. Nó được trang bị kèm theo một máy phát điện 65 kW dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp.

Yudistira có thể chở theo thủy thủ đoàn 56 người, 200 tấn dầu diesel hàng hải, 8 tấn xăng hàng không, 8 tấn dầu diesel ô tô và 95 tấn nước ngọt.

Yudistira có thể chứa được 1 máy bay hạng nặng tới 10 tấn và 2 thuyền bơm hơi thân cứng (RHIB) ở phía đuôi tàu. 

Tàu được trang bị 2 vòi rồng cho các nhiệm vụ chữa cháy, nhưng không được trang bị vũ khí. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn