Indonesia cảnh báo sóng thần do động đất

Thế giớiThứ Ba, 26/10/2010 09:35:00 +07:00

(VTC News) – Sau trận động đất 7,5 độ richter ghi nhận vào sáng ngày 25/10, các nhà khoa học Indonesia đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ xuất hiện sóng thần.

(VTC News) – Sau trận động đất 7,5 độ richter ghi nhận vào sáng ngày 25/10, các nhà khoa học Indonesia đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ xuất hiện sóng thần.

 

Indonesia cảnh báo nguy cơ xuất hiện sóng thần sau động đất. 

Theo thông tin từ  cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (United States Geological Survey), vào sáng ngày 25/10 tại Indonesia đã xảy ra trận động đất mạnh 7,5 độ richter có tâm chấn cách thành phố Bengkulu 245 km, Padanga  và Lubuklinggau 280 km.


Tất cả các thành phố này đều nằm trên đảo Sumatra.

 

Trước đó, các nhà khoa học Indonesia đã đưa ra thông báo về sự tăng cường hoạt động của các cơn địa chấn trên đảo Java thuộc Indonesia.


Lãnh đạo chính quyền trên hòn đảo này đã tiến hành sơ tán 40.000 người do nguy cơ núi lửa Merapi phun trào.

 

Tuy nhiên, trên thực tế thì tâm chấn của trận động đất này lại nằm cách thủ đô Jakarta án ngữ trên đảo Java của Indonesia tới 810 km.


Mặc dù vậy, các nhà khoa học Indonesia cũng không loại trừ khả năng xuất hiện sóng thần mặc dù  theo họ dự đoán mức độ cũng sẽ không mạnh lắm.

 

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)

 

 

Bình luận
vtcnews.vn