Ibrahimovic: 'Tôi có thể làm Tổng thống Mỹ nếu đến đây 10 năm trước'

Thể thaoThứ Hai, 23/07/2018 20:00:00 +07:00

Tiền đạo người Thụy Điển cho rằng anh sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn tại MLS nếu chuyển đến LA Galaxy sớm hơn.

Zlatan Ibrahimovic đã ghi 12 bàn sau 15 trận khoác áo LA FC, và tạo ảnh hưởng lớn từ khi chơi tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS.

Khi được hỏi liệu bản thân có thể thay đổi văn hóa bóng đá ở Mỹ, anh nói: "Tôi không biết là mình có thay đổi được không, tôi chỉ tiếp tục làm công việc của mình. Họ may mắn khi tôi không đến đây 10 năm trước, nếu không, lúc này tôi có thể đã là Tổng thống Mỹ".

U23 Viet Nam (29)

 Ibrahimovic trở thành một nhân vật thu hút truyền thông từ khi đến Mỹ. Ảnh: AP. 

Ibrahimovic gia nhập LA Galaxy hồi tháng 3 sau khi chấm dứt hợp đồng với Man Utd. Anh lập cú đúp ngay trận ra mắt CLB - gặp LA FC, trong đó có một cú sút thành bàn từ khoảng cách 40 mét. 

Sau trận đấu đó, Ibrahimovic tuyên bố: "Tôi thấy đám đông khán giả hô vang: 'Chúng tôi muốn Zlatan, chúng tôi muốn Zlatan'. Nên tôi cho họ Zlatan'.

Tuy vậy, việc trở thành lãnh đạo tối cao của Mỹ như ví von của Ibrahimovic là điều khó có thể xảy ra. Hiến pháp Mỹ quy định người ngoại quốc không thể làm tổng thống của đất nước này. Ibrahimovic sinh ở Malmo, Thụy Điển. Có bố là người Bosnia, mẹ người Croatia. 

(Nguồn: Vnexpress)
Bình luận
vtcnews.vn