Ibrahimovic sẽ mang cho Man Utd cả 'container tiền'

Bóng đá AnhThứ Năm, 26/05/2016 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Nếu chuyển tới Man Utd, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic sẽ là 'cầu thủ mang tới cho Quỷ đỏ nhiều giá trị nhất sau khi Cristiano Ronaldo rời đi'.

(VTC News) - Nếu chuyển tới Man Utd, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic sẽ là 'cầu thủ mang tới cho Quỷ đỏ nhiều giá trị nhất sau khi Cristiano Ronaldo rời đi'. 

Theo tin tức từ truyền thông châu Âu, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic nhiều khả năng sẽ chuyển tới Man Utd, sau khi hết hạn hợp đồng 4 năm tại PSG. 

'Container tiền' 

Đánh giá việc Ibrahimovic chuyển tới Man Utd, chuyên gia tài chính Rob Wilson nói trên BBC Sport: "Zlatan sẽ là cầu thủ mang lại cho Man Utd nhiều giá trị thương mại nhất kể từ sau khi Cristiano Ronaldo ra đi. Và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Zlatan gia nhập Man Utd, số lượng áo đấu bán được của cậu ấy sẽ vượt trội so với C.Ronaldo hay Lionel Messi". 
Chỉ với áo đấu, Zlatan Ibrahimovic hoàn toàn có thể giúp Man Utd 'bù lỗ' khi không có suất dự Champions League mùa tới
 Chỉ với áo đấu, Zlatan Ibrahimovic hoàn toàn có thể giúp Man Utd 'bù lỗ' khi không có suất dự Champions League mùa tới
Ông Rob cũng đưa ra thêm ý kiến rằng, Ibra đủ khả năng giúp Man Utd "thu hồi" nhanh khoản tiền cỡ 30-50 triệu USD bị mất vì không được dự Champions League mùa tới. Tính trên thế giới, chỉ có vài cầu thủ có làm được điều đó, gồm: Gareth Bale, Neymar, Messi và C.Ronaldo. 

"Ở một vị thế thương mại như Man Utd, họ hiểu và biết cách khai thác tối đa mọi cơ hội thương mại. Zlatan dù cho có đá ở Europa League hay League Cup, nhiều CĐV sẵn sàng mua vé vào sân để xem anh ấy thi đấu", giảng viên ĐH Sheffield Hallam (Anh) nói. 

Điều còn hơn cả tiền

Ngoài những điều ở khía cạnh về thương mại mà chuyên gia tài chính Rob Wilson nêu trên, nhiều chuyên gia bóng đá châu Âu cho rằng, điều quan trọng nhất mà Zlatan Ibrahimovic sẽ mang tới sân Old Trafford, là hình ảnh "bất chấp tất cả" của một ngôi sao bóng đá. Điều mà Man Utd không có được kể từ sau thời của thủ lĩnh Eric Cantona.

Ibrahimovic từng ngạo nghễ tuyên bố: "Zlatan này không thử việc", khi Arsene Wenger muốn anh thử việc trước khi gia nhập Arsenal hồi 2000. "Một điều chắc chắn là: World Cup mà không có tôi thì không có gì đáng xem", Ibrahimovic nói sau khi Thụy Điển dừng bước tại vòng loại World Cup 2014. Khi PSG ngỏ ý muốn Ibrahimovic ở lại đội sau mùa giải 2014-15, Ibrahimovic ra điều kiện: "Nếu họ thay thế tháp Eiffel bằng một bức tượng của tôi". 

Cá tính cực mạnh và không hề nể sợ truyền thông là điều Man Utd cần có ở một cầu thủ
 Cá tính cực mạnh, không hề nể sợ truyền thông là điều Man Utd cần có lúc này
Nhiều phóng viên, nhà báo thể thao châu Âu đánh giá: "Quả là có một chút khó khăn khi phỏng vấn Ibrahimovic. Với cá tính của anh ấy, truyền thông Anh có lẽ sẽ vấp phải một cuộc đụng độ lớn. Bởi Ibrahimovic sẽ cho bạn biết rằng, bạn đang nói chuyện với ai. Anh ấy không sợ hãi truyền thông, biết cách xử lý các áp lực và nói những gì anh ấy nghĩ. Ibrahimovic luôn giữa riêng cuộc sống ngoài bóng đá của mình, không để rò rỉ mọi thứ riêng tư như về gia đình ra bên ngoài". 

Về các mối quan hệ với đồng đội, BBC Sport cho rằng, Ibrahimovic sẽ nhanh chóng có được mối liên kết với Wayne Rooney - cầu thủ có tiếng nói nhất Old Trafford hiện tại. Tiền đạo người Thụy Điển từng nói: "Tôi muốn thi đấu cùng Rooney hơn là đối đầu với cậu ấy. Tôi đã không đủ may mắn để có điều đó nhưng tôi luôn thích nhìn thấy Rooney trên sân bóng. Nếu không thể chơi cùng, tôi sẽ xem Rooney thi đấu".

Có thể trong vài trường hợp Ibrahimovic không thể tạo được mối quan hệ tốt với vài cá nhân trong tập thể do cá tính mạnh. Như việc anh bị gãy xương sườn sau vụ "đánh nhau đến chết" với đồng đội Oguchi Onyewu hồi còn ở AC Milan, hay những xích mích không thể hàn gắn với Rafael van der Vaart và Mido (hồi ở Ajax).

Nếu cùng tới Man Utd, Mourinho và Ibrahimovic sẽ có chung một kẻ thù, ở một đội bóng cũng là đại kình địch của Man Utd
 Nếu cùng tới Man Utd, Mourinho và Ibrahimovic sẽ có chung một kẻ thù, ở một đội bóng cũng là đại kình địch của Man Utd 
Tuy nhiên, có lẽ Man Utd sẽ không phải lo ngại nhiều về những xích mích của Ibrahimovic. Bởi lẽ, một trong những "kẻ thù" của Ibrahimovic, sẽ gia nhập đại kình địch Man City cùng trong mùa tới, đó là HLV Pep Guardiola. "Vì Pep gia nhập Man City và Mourinho đến Man Utd. Đây là mấu chốt chính cho những dự đoán về cá tính của Ibrahimovic khi thi đấu tại Anh. Tiền đạo này từng nói, anh ấy sẵn sàng chết vì Mourinho và nếu Mourinho làm căn phòng bừng sáng thì Pep phải rút ra rèm cửa", một phóng viên Thụy Điển chia sẻ quan điểm. 

Trên kênh BBC Radio 5 Live, cựu trợ lý HLV Man Utd - Rene Meulensteen nói: "Ibrahimovic hoàn toàn phù hợp với Man Utd ở thời điểm này. Quỷ đỏ đang có nhiều cầu thủ trẻ trong phòng thay đồ và Ibrahimovic sẽ là một trong những nhà lãnh đạo, là một biểu tượng chiến thắng cho những cầu thủ trẻ. Nên nhớ, Ibrahimovic dù cá tính rất mạnh nhưng luôn đến sớm và là một trong những người cuối cùng rời sân tập. Cậu ấy cũng có cuộc sống lành mạnh, không uống rượu hay hút thuốc lá". 

Huyền thoại một thời của Man Utd - Paul Scholes bình luận: "Nếu Zlatan Ibrahimovic gia nhập Man Utd, tôi không có cảm giác kích thích gì cả. Tôi biết anh ấy sẽ chơi ở đây chỉ một hoặc hai năm thôi. Song, Zlatan là một cầu thủ phù hợp với Quỷ đỏ và là một cá tính tuyệt vời để kéo mọi sự ngờ vực ra ánh sáng". 

Từ điển Thụy Điển có một đồng từ riêng dành cho Zlatan Ibrahimovic
 Từ điển Thụy Điển có một động từ riêng dành cho Zlatan Ibrahimovic
Trong cuốn từ điển tiếng Thụy Điển, Ibrahimovic có một động từ riêng về mình, là "zlatanera" - nghĩa: thống trị. Kể từ khi ra mắt CLB Malmo ở quê nhà hồi năm 1999, Ibrahimovic đã khoác áo nhiều CLB lớn ở châu Âu, gồm: Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, ​​AC Milan và PSG. Tổng giá trị chuyển nhượng của Ibra lên tới hơn 120 triệu Bảng. Số bàn thắng mà Ibrahimovic ghi được trong 677 trận chuyên nghiệp là 392 bàn. 

Ibrahimovic có thể không có Ballon d'Or nhiều như Messi hay C.Ronaldo nhưng anh đã có kỉ lục giành 10 Quả bóng Vàng Thụy Điển, và từ năm 2001 đến nay, tính trung bình tiền đạo này giành được một danh hiệu vô địch/mùa giải. Ở các mùa 2003-04 và 2010-11, Ibrahimovic đã có 8 chức vô địch liên tiếp. Trong 15 mùa bóng ra nước ngoài thi đấu, anh đã có 13 danh hiệu vô địch. 


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn