Ibrahimovic: "Man Utd mang đến cho tôi thách thức lớn nhất"

Thể thaoChủ Nhật, 15/01/2017 17:07:00 +07:00

Trước trận đại chiến Man Utd – Liverpool, Zlatan Ibrahimovic đã có 1 cuộc nói chuyện cởi mở với Thierry trên kênh SkySports, về những thách thức ở Premier League, cuộc sống mới tại Man Utd, về trận “Derby Đỏ” cũng như cơ hội vô địch của Man Utd ngay ở mùa giải này.

- Zlatan này, cậu mới ở đây (Premier League) được vài tháng nhưng trong sự nghiệp cậu đã chơi ở rất nhiều giải đấu hàng đầu thế giới. Sự khác biệt lớn nhất giữa Premier League và những giải đấu khác, theo quan điểm của cậu?

Tốc độ và nhịp điệu trận đấu ở Anh là rất cao. Tôi đã sớm biết trước về điều này trước khi tôi gia nhập Man Utd, từ những đồng đội của tôi ở các CLB khác. Tất cả họ, những người từng chơi ở Premier League đều nói về nó. Tốc độ và nhịp điệu. Nếu bạn không thể nắm bắt nó, theo kịp nó, thích nghi với nó, bạn sẽ gặp vấn đề lớn. Kể cả khi bạn có là cầu thủ đạt đẳng cấp hàng đầu thế giới hay sở hữu kỹ thuật xử lý bóng vô địch.

Cuộc phỏng vấn cởi mở giữa Ibra và Henry - 1 trong những tượng đài của EPL

Cuộc phỏng vấn cởi mở giữa Ibra và Henry - 1 trong những tượng đài của EPL 

- Cậu đã chơi bóng ở những thành phố-bóng đá lớn nhất, vậy cuộc sống ở Manchester hiện tại như thế nào rồi?

Tốt. Rất tốt. Tôi có được những thứ tôi cần. Helena và mấy đứa nhỏ cảm thấy thoải mái ở đây. Với tôi, thế là quá đủ. Tôi vốn là người đơn giản. Chỉ cần gia đình tôi hạnh phúc, là tôi có thể toàn tâm toàn ý cho công việc chính của mình. Đó, tất nhiên, là bóng đá.

Tôi không phải kiểu người thích đi khám phá thành phố mình ở, lịch sử của nó hay văn hóa của nó với tôi chả có gì quan trọng hết. Nhiều người có lẽ sẽ thất vọng với những gì tôi vừa nói bởi họ luôn chờ đợi những điều điên rồ liên quan hay xảy ra với tôi. Nhưng đó là tôi, 1 cuộc sống đơn giản, 1 người đàn ông của gia đình.

- Vậy tại sao lại là Manchester, tại sao lại là Premier League, tại sao lại vào thời điểm này khi cậu đã 35 tuổi bởi tôi tin chắc là Zlatan đã có rất nhiều cơ hội từ trước đó?

Nhiều năm qua, tôi phải nghe những câu đại loại như “Hắn ta sẽ chẳng làm nên trò trống gì ở Premier League”. Tôi, một người đã có rất nhiều trải nghiệm ở các giải bóng đá hàng đầu thế giới và khi có quá nhiều kẻ nghĩ rằng: “Premier League là thách thức quá tầm đối với tôi”, tôi đưa ra lựa chọn của mình.

 
Tôi thích đương đầu với những thách thức. Thử thách càng lớn, tôi càng khoái.

Dĩ nhiên, ở vị trí của tôi, nhiều người sẽ làm khác. Chọn 1 giải đấu dễ thở hơn, chơi những năm tháng cuối sự nghiệp theo kiểu dối già. Như tới Trung Quốc chẳng hạn. Nhưng Zlatan tôi đây thì không. Tôi thích đương đầu với những thách thức. Thử thách càng lớn, tôi càng khoái.

Tại sao lại là Man Utd, mà không phải CLB nào khác ở Anh ư? Vì Man Utd cho tôi những thách thức lớn nhất. CLB vốn rất giàu truyền thống này đã trải qua vài năm không đạt được danh hiệu đáng kể nào. Và nếu tôi ở đó và giúp họ trở lại đỉnh cao, tôi chính là người hạnh phúc nhất Thế giới.

Bí quyết chiến thắng của Ibra: gia đình hạnh phúc & làm việc chăm chỉ

Bí quyết chiến thắng của Ibra: gia đình hạnh phúc & làm việc chăm chỉ 

- Tôi luôn là người ủng hộ cậu, ủng hộ những gì mà cậu theo đuổi. Tôi luôn nói với những kẻ thích chỉ trích cậu rằng: “Hãy nhìn cậu ta đi, cậu ta chuyên nghiệp, cậu ta không bao giờ tới sân tập muộn, cậu ta cực kỳ chăm chỉ, cậu ta không uống rượu, không thích tiệc tùng, cậu ta là người đàn ông của gia đình”. Với tôi, Ở độ tuổi của cậu mà vẫn chơi bóng và ghi bàn với phong độ cao như hiện tại, quả là kỳ tích. Vậy, hãy nói cho tất cả biết Zlatan thực sự là người như thế nào?

Tôi là Một, là Duy Nhất. Phải không nhỉ? Tôi là người luôn chăm chỉ trong công việc. Không, đúng hơn, tôi yêu thích sự chăm chỉ. Tôi là người thuộc thế hệ cũ, đề cao những giá trị căn bản trong cuộc sống và công việc. Tôi không bị những thứ hào nhoáng và giả tạo đánh lừa.

Những cầu thủ trẻ hơn tôi, của thời đại này, có nhiều cách để tiến nhanh hơn và xa hơn. Nhưng với tôi, để có được những điều tốt nhất trong bóng đá, bạn trước hết phải chăm chỉ. Trong từng buổi tập, trong tất cả các khía cạnh khác. Tôi biết, mình đã làm được nhiều điều tốt đẹp, cho bóng đá, cho những đội bóng mà tôi từng khoác áo. Nhưng trước hết, tôi làm điều đó, với sự chăm chỉ, là cho tôi. Cho riêng tôi. Không phải cho bất kỳ ai khác.

- Anh có nghĩ Man Utd đang thể hiện rất tốt ở thời điểm này?

Chúng tôi có 1 HLV mới, 4 cầu thủ mới. Một vài người cũ rời đi và ở một tình trạng hoàn toàn mới. Đội bóng đã có 3-4 năm không giành chức vô địch giải đấu. Và đó là những thứ bạn không thể thay đổi chỉ sau 1 đêm.

Mọi thứ cần có 1 quá trình. Bạn là 1 nhân tố của quá trình ấy. Bạn nghe theo chỉ dẫn của HLV, tin tương lẫn nhau và nỗ lực tốt nhất có thể. Điều căn bản nhất là phải định hình được phong cách. Khi đá có được nó, những chiến thắng sẽ đến.

Ở trận derby Đỏ đầu tiên, Ibra và Man Utd hòa 0-0 tại Anfield

Ở trận derby Đỏ đầu tiên, Ibra và Man Utd hòa 0-0 tại Anfield 

- Anh đã từng góp mặt trong những trận chiến máu lửa nhất, như Ajax đối đầu Feyenoord, Juve đụng độ Milan và Inter hay PSG đấu Marseille. Vậy, Man Utd – Liverpool, tầm vóc của nó là như thế nào, với anh?

Đấy là những kiểu trận đấu mà bạn luôn muốn là 1 phần của nó, tận hưởng nó. Và tất nhiên, tuyệt nhất là giành chiến thắng. Man Utd – Liverpool là  trận đấu như thế.

Và nếu thắng, chúng tôi sẽ tạo ra sức ép cạnh tranh cực lớn với Tốp 4, kể cả khi Man Utd đã đánh rơi nhiều điểm vô cùng đáng tiếc trước đó. Khoảng cách giữa các đội bóng thuộc tốp đầu là rất nhỏ và mỗi thắng lợi trước những đối thủ như thế chính là cách tốt nhất để vươn tới những vị trí cao nhất.

Biết nói thế nào về Man Utd – Liverpool nhỉ? Nếu bạn nhìn sự biểu cảm ở các đồng đội, ở các CĐV, cảm xúc trên gương mặt họ, những cử chỉ từ cơ thể của họ, bạn sẽ hiểu rằng trận đấu này là hoàn toàn khác biệt với tất cả những trận đấu khác.

- Zlatan, anh có nghĩ Man Utd có thể vô địch EPL ngay mùa giải này?

Anh thấy đấy, cuộc đua vô cùng khó dự đoán. Chelsea đang chơi thứ bóng đá tuyệt vời, và họ thể hiện điều đó gần như đều đặn mỗi tuần. Họ là đội sở hữu nhiều lợi thế nhất, ở thời điểm hiện tại. Nhưng cũng đừng quên rằng, chính Chelsea ấy đã gặp vô vàn khó khăn trong giai đoạn khởi đầu.

Với tôi, bất kỳ đội bóng nào cũng sẽ có cho mình những khoảng khắc siêu hạng và những giai đoạn chơi thứ bóng đá tốt nhất. Man Utd đã trải qua rất nhiều khó khăn kể từ đầu mùa, cứ thắng lại thua, cứ thắng lại thua và giờ chúng tôi đang đi trên con đường chiến thắng.

Điều quan trọng nhất là duy trì mạch thắng lợi này càng dài càng tốt và chờ đợi sai lầm từ những đối thủ chính. Vô địch ngay mùa này rõ ràng là thách thức lớn nhưng cơ hội vẫn còn cho chúng tôi.

(Nguồn: Bóng đá và cuộc sống)
Bình luận
vtcnews.vn