Ibra bất ngờ muốn trở lại làm học trò Guardiola

Thể thaoChủ Nhật, 19/02/2012 10:00:00 +07:00

(VTC News)-Ibrahimovic sẽ lại làm trò của Guardiola? Hãy nghe tâm sự của anh ấy.

(VTC News)-Kể từ khi chuyển sang AC Milan, Ibrahimovic đã không ít lần chỉ trích Guardiola. Nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn vào ngày hôm qua, chân sút người Thụy Điển bất ngờ thay đổi quan điểm.

Mùa hè năm 2009, Barca phải bỏ hơn 40 triệu euro cộng thêm chân sút Samuel Eto’o mới thuyết phục được Inter “nhả” Ibrahimovic. Tuy nhiên, khi khoác áo Azulgrana, chân sút người Thụy Điển không đáp ứng được kỳ vọng của Guardiola. Thậm chí có thời điểm cựu chân sút của Inter phải thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị, nhường chỗ cho chân sút trẻ Pedro.

Guardiola-Ibrahimovic từng có giai đoạn trục trặc trong mối quan hệ.

Thế nên, sau một mùa giải chơi bóng ở La Liga, Ibra quyết định trở lại Serie A khoác AC Milan. Trở về môi trường bóng đá quen thuộc, Ibra tìm lại chính mình, qua đó gửi lời chê trách đến Guardiola đã không biết sử dụng anh. Không những thế, Ibra còn có những lời lẽ không hay giành cho Messi, Xavi và Iniesta khi gọi những cầu thủ là những cậu học sinh ngoan ngoãn chỉ luôn biết vâng lời.

Nhưng có vẻ như sau các phát ngôn có phần thái quá, Ibra đã bắt đầu thay đổi ‘nhận thức’. “Tôi không còn làm việc cùng Guardiola nữa nên có một số câu hỏi tôi không thể trả lời. Ông ấy không phải là một vị HLV tồi mà ngược lại là một chiến lược gia xuất sắc. Tôi luôn nói ông ấy là một vị HLV xuất sắc nhất”, Ibra bất ngờ ca ngợi Guardiola.

“Con người và HLV là hai ‘phạm trù’ khác nhau. Khi là một HLV, ông ấy thật tuyệt vời. Ông ấy không thể giành tất cả mọi danh hiệu trong bóng đá, nhưng những thành công của Guardiola cùng một đội bóng như Barcelona thì là tuyệt vời. Với tư cách là một con người, bạn chẳng thế nói trước điều gì. Hôm nay bạn có thể nói không, ngày mai bạn nói có. Vậy thì khả năng tôi và ông ấy tài hợp là hoàn toàn có thể xảy ra”, chân sút người Thụy Điển nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Ibrahimovic còn lý giải việc anh thì thầm vào tai Henry ở trận Milan đại thắng Arsenal 4-0 là vì muốn ôn lại những kỷ niệm đẹp khi hai người còn chơi bóng ở Nou Camp. “Henry là một cầu thủ lớn, một con người có trái tim nhân hậu. Anh ấy là một người bạn lớn của tôi”, Ibra kết luận.

Hương Bộc

Bình luận
vtcnews.vn