IAEA sẽ sớm cử thanh sát viên đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 20/08/2022 10:53:15 +07:00
(VTC News) -

Ngày 19/8, IAEA hoan nghênh những tuyên bố gần đây cho thấy cả Ukraine và Nga đều ủng hộ cơ quan này là gửi một phái đoàn tới nhà máy điện Zaporizhzhia.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết, tổ chức này đang tích cực tham vấn với tất cả các bên để sớm cử một phái đoàn tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine.

IAEA sẽ sớm cử thanh sát viên đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - 1

(Ảnh: Reuters)

Ông Grossi cũng kêu gọi các bên kiềm chế quân sự tối đa trong khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Theo ông, bất kỳ sự leo thang nào cũng có thể "dẫn đến một vụ tai nạn hạt nhân nghiêm trọng với những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra đối với sức khỏe con người và môi trường tại Ukraine và các nơi khác."

Trước đó, cùng ngày, Nga đồng ý để thanh sát viên độc lập thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia qua cửa ngõ Ukraine. Nhà máy Zaporizhzhia bị lực lượng Nga kiểm soát vào đầu tháng 3 sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine. Sau các cuộc giao tranh xảy ra xung quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, cả Nga và Ukraine đều đổ lỗi cho nhau về các cuộc tấn công, đã làm dấy lên lo ngại về một thảm họa hạt nhân.

Vũ Anh Tuấn(VOV1)
Bình luận
vtcnews.vn