Hy Lạp giật lại vé từ tay Bờ Biển Ngà ở những giây cuối cùng

Thể thaoThứ Tư, 25/06/2014 05:23:00 +07:00

(VTC News) - Bờ Biển Ngà đã để tuột chiếc vé vào vòng 2 đầy tiếc nuối khi ở những giây cuối cùng của trận đấu, họ nhận bàn thua trên chấm 11m.

(VTC News) - Bờ Biển Ngà đã để tuột chiếc vé vào vòng 2 đầy tiếc nuối khi ở những giây cuối cùng của trận đấu, họ nhận bàn thua trên chấm 11m.


Hy Lạp buộc phải từ bỏ lối đá sở trường phòng ngự phản công để chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc nhằm tìm kiếm bàn thắng, nuôi hy vọng đi tiếp. Nhưng phải tới cuối hiệp 1 khi Tiote của Bờ Biển Ngà có tình huống nhả bóng về bất cẩn, Samiras mới có cơ hội đoạt bóng, băng xuống đối mặt thủ thành Barry và kết thúc lạnh lùng vào góc xa, mở tỷ số.

Sang hiệp 2, Hy Lạp trở lại lối chơi sở trường. Ở một số thời điểm, họ phản công sắc bén và đã có tình huống sút bóng dội xà ngang.

Phía bên kia, Bờ Biển Ngà cũng không ngừng gây sức ép tìm bàn gỡ. Sức ép của đội bóng châu Phi cuối cùng cũng được hiện thực hóa thành bàn thắng ở phút 74. Toure là người chọc khe thông minh cho Gervinho trong vòng cấm và cựu tiền đạo của Arsenal bình tĩnh chuyền bóng ra để Wilfried băng vào dứt điểm, quân bình tỷ số.

Những tưởng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa 1-1 và Bờ Biển Ngà giành vé đi tiếp thì bất ngờ đã xảy ra ở những giây cuối cùng. Samiras trong nỗ lực băng lên dứt điểm đã bị Sio phạm lỗi trong vòng cấm. Và chính Samiras sau đó bước lên chấm phạt đền, hạ thủ thành Barry của Bờ Biển Ngà, ấn định tỷ số 2-1.

Samiras trở thành người hùng của Hy Lạp khi lập cú đúp bàn thắng đưa đội bóng xứ sở các vị thần vào vòng 2. Còn Sio và Tiote lại là những tội đồ của đội bóng Tây Phi.

CLIP TRẬN ĐẤU
---------------------------------------------------------
XEM DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU

90+2': HẾT GIỜ.

90+1': VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số đã được nâng lên 2-1 cho Hy Lạp.Samaras chính là người bước lên chấm 11m và thực hiện thành công.


90': PENALTY. Samaras băng vào dứt điểm trong vòng cấm nhưng bị tiền đạo Sio của Bờ Biển Ngà tác động và ngã trong vòng cấm. Trọng tài chính người Ecuador lập tức chỉ tay vào chấm 11m.

86': KHÔNG VÀO... Torosidis nhận đường chọc khe từ giữa sân của đồng đội, thoát xuống trong vòng cấm sau đó có tình huống căng ngang, đưa bóng trôi qua khung thành Bờ Biển Ngà.

85': DỨT ĐIỂM... Kalou vừa quyết định dứt điểm ngay ở một góc hẹp. Một tình huống hơi cá nhân của tiền đạo Bờ Biển Ngà.

74': VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số được quân bình 1-1 cho Bờ Biển Ngà. Toure chọc khe cho Gervinho trong vòng cấm, tiền đạo mang áo số 10 của Bờ Biển Ngà sau đó bình tĩnh, chuyền bóng ra cho Wilfried băng vào dứt điểm ở góc gần, tung lưới Hy Lạp.


68': BÓNG TRÚNG XÀ NGANG. Karagounis của Hy Lạp vừa tung ra một cú sút từ cự ly khoảng 30m, bóng đi căng, liệng, vượt qua tầm với của thủ thành Barry nhưng lại trúng xà ngang bật ra.


67': KHÔNG ĐƯỢC. Nỗ lực đi bóng bên cánh trái của Kalou và anh quyết định dứt điểm vào góc xa khung thành Hy Lạp nhưng không chính xác.

63': Hy Lạp phản công sắc bén. Họ được hưởng một tình huống đá phạt cách khung thành Bờ Biển Ngà 20m, góc sút rộng. Karagounis thực hiện đá phạt nhưng bóng không qua được hàng rào.

61': Sau 45 phút đầu dâng cao chơi tấn công để tìm bàn thắng, lúc này thì Hy Lạp đã trở lại với lối đá sở trường phòng ngự phản công.

58': Yaya Toure vừa tung ra một cú sút trước vòng 16m50 nhưng bóng đập chân hậu vệ Hy Lạp. Trước đó, anh có pha phối hợp với Gervinho để băng vào vòng cấm. Tuy nhiên, thủ thành Hy Lạp đã băng ra hóa giải.

54': RẤT NGUY HIỂM... Larazos nhận đường chuyền của đồng đội, vượt qua trung vệ Baba của Bờ Biển Nga bằng một động tác giả sau đó tung ra một cú sút đi chéo góc. Bóng đi chệch cột dọc khung thành Bờ Biển Ngà.

49': DỨT ĐIỂM. Tiote, cầu thủ mắc sai lầm dẫn đến bàn thua của Bờ Biển Ngà trong hiệp 1 vừa có tình huống băng lên dứt điểm từ tuyến 2. Bóng đi căng nhưng không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ thành Glykos.

46':NGUY HIỂM! Ngay sau tiếng còi bắt đầu hiệp hai, Larazos đã tung ra một cú sút rất uy lực, bóng chạm chân cầu thủ Bờ Biển Ngà đổi hướng và đi chệch cột dọc trong gang tấc.

46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU.

45+5': HẾT HIỆP 1.
Thống kê 45 phút đầu 
45': Hiệp được bù giờ 5 phút.

42': VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số đã được mở cho Hy Lạp. Trung vệ Tiote của Bờ Biển Ngà có tình huống nhả bóng về bất cẩn, tạo cơ hội cho cầu thủ vào sân thay người của Hy Lạp là Samiras đoạt bóng, băng xuống đối mặt thủ thành Barry và kết thúc lạnh lùng vào góc xa, tung lưới Bờ Biển Ngà.


35': Drogba vào bóng nguy hiểm, anh phải nhận thẻ vàng của trọng tài chính người Ecuador.

34': Ngay sau đó, Hy Lạp được hưởng một tình huống đá phạt hàng rào. Góc sút rộng và Karagounis tung ra một cú sút sệt đưa bóng đi xuyên hàng rào nhưng vào đúng vị trí của thành Barry.

33': BÓNG TRÚNG XÀ. Hy Lạp có một tình huống phản công nhanh, Cholevas là người đã bức tốc rồi tung ra cú sút ngay trên vạch 16m50 và bóng dội xà ngang khung thành Bờ Biển Ngà bật ra.


30': Độc giả đang theo dõi bài tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử VTC News, trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng C, World Cup 2014 giữa Hy Lạp và Bờ Biển Ngà. 2/3 thời gian của hiệp 1 đã trôi qua, tỷ số trên sân đang là 0-0. Hy Lạp là đội chơi tấn công nhưng chỉ kiểm soát bóng có 45%.

23': Hy Lạp thay người. Thủ thành Karnezis đã không thể thi đấu được nữa vì chấn thương lưng. Thủ thành dự bị Glykos vào sân thế chỗ.

22': KHÔNG ĐƯỢC... Yaya Toure nỗ lực tranh chấp bóng trước vạch 16m50 và đoạt bóng, anh chọc khe cho Drogba nhưng bóng lại đi hơi mạnh so với đà di chuyển của cựu tiền đạo Chelsea.

15': Lần thứ 3 trận đấu phải dừng lại do có cầu thủ bị đau. Và lần này là thủ thành Karnezis của Hy Lạp. Nhiều khả năng Hy Lạp phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ lần thứ 2 chỉ trong vòng 15 phút đầu hiệp 1.

11': Hy Lạp vừa có tình huống căng ngang bên cánh phải nhưng thủ thành Barry của Bờ Biển Ngà đã đổ người bắt gọn trước khi tiền đạo của Hy Lạp kịp băng vào. Trước đó một tình huống tương tự đã được thực hiện bởi các cầu thủ Bờ Biển Ngà.

10': Hy Lạp phải thay người bất đắc dĩ. Kone rời sân vì chấn thương và người vào thay anh là Samiras.

5': Bờ Biển Ngà là đội có lợi thế hơn Hy Lạp nhưng đội bóng châu Phi đang nhập cuộc với tinh thần tấn công.

1': Bờ Biển Ngà ra sân với chiếc băng tang trên cánh tay. Đó là sự chia buồn của toàn đội Bờ Biển Ngà dành cho gia đình của tiền vệ Yaya Toure khi họ vừa mất đi người em trai thứ 3 vì căn bệnh ung thư.

3h (17h địa phương, ngày 24/6): TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU. Hy Lạp giao bóng trước.
CĐV Bờ Biển Ngà 
Phòng thay đồ của Hy Lạp. Họ ra sân với trang phục màu trắng. 
Phòng thay đồ của Bờ Biển Ngà.  
TRỌNG TÀI: Carlos VERA (Ecuador)

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT:
 

Báo điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn