Hy Lạp là quốc gia EU đầu tiên công bố Hộ chiếu vaccine COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 28/05/2021 07:42:53 +07:00
(VTC News) -

Với nỗ lực khôi phục lại ngành du lịch trong bối cảnh dịch bệnh đã được kiểm soát, từ ngày 28/5, Hy Lạp sẽ giới thiệu hộ chiếu vaccine COVID-19.

Đây là giấy chứng nhận công dân hoặc khách du lịch được xác nhận không nhiễm COVID-19, xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 hoặc đã khỏi bệnh sau khi nhiễm COVID-19. Nó còn được gọi là chứng chỉ COVID kỹ thuật số.

Hy Lạp là quốc gia EU đầu tiên công bố Hộ chiếu vaccine COVID-19 - 1

(Ảnh minh họa)

Trước đó, đề xuất được Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đưa ra từ đầu năm tới Liên minh châu Âu (EU), nhằm cứu vãn một mùa du lịch hè năm nay và giải quyết bài toán kinh tế đã bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19. Người phát ngôn chính phủ Hy Lạp trong ngày 27/5 khẳng định Hy Lạp sẵn sàng giới thiệu chứng chỉ COVID-19 kỹ thuật số ở cấp độ châu Âu ​​vào ngày 1/7 tới. Điều này sẽ áp dụng và tạo điều kiện cho tất cả người dân châu Âu khi du lịch trong EU.

Dự kiến, Hy Lạp sẽ đẩy mạnh các hoạt động khôi phục kinh tế và ngành du lịch đã phải đóng cửa trong một thời gian dài do đại dịch, đồng thời kích thích nhu cầu du lịch của công dân EU tới Hy Lạp. Thủ tướng Hy Lạp cho biết việc triển khai kế hoạch này sẽ góp phần thúc đẩy khôi phục hoạt động du lịch toàn khối và tạo thuận lợi cho việc đi lại của các công dân EU cũng như mang lại những lợi ích kinh tế cho địa phương và xã hội.

Hiện tại, Hy Lạp đã tiêm chủng cho hơn 5,2 triệu người trong đó có gần 1,9 triệu trường hợp đã được tiêm hai mũi.

Hải Đăng(VOV-Praha)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp