Hy hữu cứu sống người đàn ông bị xuyên thủng 6 lỗ trên tim

Sức khỏeThứ Bảy, 14/01/2017 08:34:00 +07:00

2 que sắt đều xuyên qua tim sâu hơn 10cm, cắm cả vào thành bên cột sống, que bên phải còn xuyên qua khoang màng phổi và nhu mô phổi trái, trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện trên tim có tới 6 lỗ thủng với kích cỡ 1-1,5cm.

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, Khoa Phẫu thuật tim mạch, lồng ngực đã cứu sống một bệnh nhân bị tổn thương tim rất phức tạp khi có cùng lúc 6 vết thủng trên tim.

Bệnh nhân là Đỗ Đức T. (27 tuổi, TP.Hải Dương), được chuyển vào BV đa khoa tỉnh Hải Dương vào rạng sáng 8/1 sau tai nạn bạo lực, bị xiên cá 2 đầu nhọn đâm thẳng vùng xương ức.

Các bác sĩ cho biết, vào rạng sáng 8/1, bệnh viện Việt Đức đã nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương xin tham vấn chuyên môn về việc có một bệnh nhân bị dị vật đâm vào tim hết sức nguy hiểm. Do tình hình quá nguy cấp, PGS.TS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch, lồng ngực, BV Việt Đức trực tiếp chỉ đạo, giữ nguyên dị vật, hồi sức rồi chuyển thẳng lên Hà Nội.

Một kíp trực cấp cứu tại BV Việt Đức được chỉ đạo trực đón bệnh nhân, chuẩn bị mổ tim mở ngay trong đêm.

Bệnh nhân được chuyển đến BV Việt Đức trong tình trạng rất nặng, huyết áp thấp mạch nhỏ, được chuyển thẳng vào phỏng mổ. Các bác sĩ vừa hồi sức, vừa lấy mẫu làm xét nghiệm.

30 phút sau, ca mổ bắt đầu với sự hỗ trợ của hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể. PGS.TS Ước trực tiếp phẫu thuật, tiến hành mở xương ức xử trí thương tổn.

Theo các bác sĩ, khi phẫu thuật, bệnh nhân bị 2 que sắt đều xuyên qua tim sâu hơn 10cm, cắm cả vào thành bên cột sống, que bên phải còn xuyên qua khoang màng phổi và nhu mô phổi trái. Khoang màng phổi trái có khoảng 2,5l nước máu và máu đông.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện trên tim có tới 6 lỗ thủng với kích cỡ 1-1,5cm.

Việc xử trí các vết thương rất khó khăn, nhất là vết thủng ở động mạch mũ và 2 vết ở tĩnh mạch chủ dưới, cộng thêm thành ngực chảy nhiều máu do đứt động mạch ngực ở 2 bên xương ức.

Sau 6 tiếng, ca mổ hoàn tất. Bệnh nhân thở máy 45 giờ sau mổ, hiện các chỉ số đã ổn định, đang được hồi sức tích cực, dùng kháng sinh liều cao, tiêm phòng uốn ván.

Trong 1-2 ngày tới, bệnh nhân có thể được chuyển về tuyến dưới để điều trị tiếp. Đến nay chưa có trường hợp tương tự nào trong cả nước được báo cáo, ngay cả trên thế giới cũng rất hiếm gặp.

Minh Phương
Bình luận
vtcnews.vn