Hy hữu: 20 cầu thủ có thể bị sa thải đồng loạt

Thể thaoThứ Hai, 12/03/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News)- Nếu không đồng ý cắt giảm lương, 20 cầu thủ đội một Glasgow Rangers, CLB truyền thống bậc nhất Scotland, sẽ bị sa thải đồng loạt.

(VTC News)- Nếu không đồng ý cắt giảm lương, 20 cầu thủ đội một Glasgow Rangers, CLB truyền thống bậc nhất Scotland, sẽ bị sa thải đồng loạt.

Ngập đầu trong nợ nần (âm 75 triệu bảng và không có khả năng thanh toán), Rangers đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Và kể từ khi thuộc quyền quản lý của chính phủ, CLB đã thực hiện một loạt chính sách mạnh tay để cắt giảm tối đa chi phí hoạt động.

Paul Clark, người điều hành hiện tại tuyên bố mục tiêu của ông là giảm 75% quỹ lương đội bóng, tương đương khoản tiết kiệm lên tới 1 triệu bảng/tháng.

Glasgow Ranger - niềm tự hào một thủa của bóng đá Scotland.

"Chúng tôi đang tìm cách hạn chế mọi sự tiêu tốn có thể. CLB hiện có khoảng 8 đến 11 người trong biên chế thuộc diện dư thừa. Nếu giữ họ lại buộc lòng chúng tôi phải giảm 50% thu nhập của cả đội hình. Còn trong trường hợp không nhất trí được về việc cắt giảm lương, CLB sẽ xem xét tới việc sa thải đồng loạt 20 cầu thủ đội hình một", Paul Clark cứng rắn cho hay.

Song song với việc cắt giảm chi phí vận hành, những nhà điều hành Rangers là Duff và Phelps đang kiên nhẫn thương lượng với những nhà mạnh thường quân có ý định nghiêm túc trong việc cứu trợ và hồi sinh niềm tự hào một thời của bóng đá Scotland.

Báo chí Anh cho hay tập đoàn Blue Knights và một số công ty viễn đông và Mỹ cũng đang chú ý tới việc mua lại đội bóng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ chưa có đơn vị nào tỏ rõ quyết tâm trong thương vụ mạo hiểm này. Việc thương lượng có thể sẽ kéo dài tới hết tuần tới để tìm ra được những ứng cử viên thích hợp.

"Mục tiêu của chúng tôi là tìm ra chủ mới cho CLB trước khi mùa giải kết thúc", Clark khẳng định.

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn