Huỳnh Đức 'đệ nhị': Đào đừng chín ép

Thể thaoThứ Tư, 26/09/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News)-Nguyễn Đình Bảo, cầu thủ khiến cả vạn khán giả Ninh Thuận chết lặng ngày khai mạc U21 QG 2012 chỉ ngán mỗi Hà Minh Tuấn mà thôi.

(VTC News)- Nguyễn Đình Bảo, cầu thủ khiến cả vạn khán giả Ninh Thuận chết lặng ngày khai mạc U21 QG 2012, 4 năm trước từng nói: "Cùng vị trí, em chỉ ngán Minh Tuấn của Đà Nẵng mà thôi".

Đó là lời của Đình Bảo với cánh phóng viên trước thềm giải U17 quốc gia 2008. Năm đó, Đình Bảo của SLNA đoạt ngôi vua phá lưới nhưng cái tên gây chú ý hơn cả lại là Hà Minh Tuấn của SHB Đà Nẵng với lối chơi khoan thai cùng thể hình "của hiếm" như nhiều chuyên gia nhận định (cao 1m77).

Đánh giá của Đình Bảo về đồng nghiệp cùng trang lứa càng được khẳng định tại giải U21 quốc gia vừa khai mạc hôm qua 25/9. Nếu như số 9 của đội bóng xứ Nghệ lập cú đúp vào lưới chủ nhà sau khi vào sân từ ghế dự bị thì Hà Minh Tuấn cũng được bầu chọn là người chơi hay nhất cuộc thư hùng Đà Nẵng-Đồng Tháp với pha solo hiếm thấy ở phút 12.

Truyền nhân của Lê Huỳnh Đức

Xem Tuấn thi đấu, ít ai biết tiền đạo trẻ này mới bắt đầu chơi bóng cơ bản từ năm 15 tuổi. Điệu chạy, kỹ thuật đỡ bóng và dứt điểm cùng dáng cao lêu nghêu của Tuấn khiến rất nhiều khán giả có mặt trên khán đài phải thốt lên: "Sao mà giống Huỳnh Đức đến thế!".

 Hà Minh Tuấn (10) tỏa sáng ở U21 Quốc tế báo Thanh Niên 2011 (Ảnh: Q.M)

Sự ngạc nhiên đến thích thú của người hâm mộ là điều dễ hiểu bởi lâu lắm rồi, từ thời Lê Huỳnh Đức, họ mới mới được chứng kiến một trung phong có phong cách thi đấu thừa dũng mãnh nhưng không thiếu sự khôn ngoan và tinh tế như vậy.

HLV Phan Công Thìn từng nhận xét về Hà Minh Tuấn: "Dáng của Tuấn chân dài lưng ngắn, chơi đầy sức mạnh, càn lướt, sức bền cũng tốt, chân trái rất khéo. Tuấn rất chịu khó, ngoan và luôn vào sân với quyết tâm cao". Dự đoán của ông về việc Tuấn sớm xuất hiện tại sân cỏ V-League cũng hoàn toàn chính xác khi năm 2010, HLV Huỳnh Đức đã điền tên Hà Minh Tuấn vào danh sách đội một SHB Đà Nẵng.

Từ bước đệm giải U17 cách đây 4 năm, Tuấn liên tiếp tỏa sáng ở các giải trẻ U19 và U21 quốc gia. Tiền đạo sinh năm 1991 đóng vai trò trụ cột U19 Việt Nam tại giải trẻ Đông Nam Á và cúp bóng đá quốc tế báo Thanh niên 2009. Cũng chính Tuấn là người hùng bất đắc dĩ của U21 Việt Nam (tập trung bổ sung) lên ngôi ở giải đấu tại Gia Lai tháng 10 năm ngoái.

Nhưng đừng làm "chín ép" quả xanh

Bùng nổ là vậy tuy nhiên, trong suốt 4 năm qua kể từ VCK U17 quốc gia 2008, Hà Minh Tuấn chưa từng một lần gây ấn tượng trong những lần tập trung lên tuyển U23 Việt Nam.

Sea Games 25, Tuấn "chìm nghỉm" trước các đàn anh Tăng Tuấn, Đình Tùng và bị HLV Calisto loại khỏi danh sách cuối cùng đi Lào. Trong khi đó, dù thể hiện vô cùng xuất sắc trong giải U21 quốc tế báo Thanh niên 2011, Tuấn vẫn không lọt vào mắt xanh của HLV Falko Goetz trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho Sea Games 26.

 Bầu Đức động viên cầu thủ U21 VN

Màn trình diễn trên sân tập của Minh Tuấn so với mặt bằng U23 Việt Nam không đủ sức thuyết phục ban huấn luyện kiên nhẫn chờ đợi tình trạng chấn thương của Tuấn. Cầu thủ trẻ của Đà Nẵng bị trả lại điều trị cấp câu lạc bộ ba tuần trước khi giải đấu tại Indonesia khởi tranh.

Ngoài những nguyên nhân về phương diện "vận hội, may mắn", có thể thấy Minh Tuấn chưa đủ kinh nghiệm và cả chuyên môn để làm nên chuyện ở cấp độ đội tuyển từ U23 trở lên. Việc đôn các cầu thủ trẻ lên chơi ở các sân chơi quá sức đang là một bất cập của bóng đá nước nhà.

Minh Tuấn dù mang tiếng có tên trong danh sách đội một SHB Đà Nẵng ở V-League nhưng lại hiếm khi được ra sân thường xuyên do phải cạnh tranh với những ngoại binh xuất sắc.

Hà Minh Tuấn sẽ là nhân tố giúp SHB Đà Nẵng vô địch U21 Quốc Gia? (Ảnh: Q.M)

Việc thiếu hụt lực lượng kế cận khiến các nhà tuyển trạch buộc phải sử dụng các cầu thủ trẻ nổi trội (chứ chưa phải tài năng được công nhận) cho các đội tuyển U.

Hiện tượng "đào chín ép" còn bộc lộ ở rất nhiều cầu thủ trẻ trước đây như Phan Thanh Bình, Minh Nghĩa, Đình Tùng... Họ dù chưa qua tuổi 20 nhưng đã phần lớn kinh qua màu áo U21, U23 quốc gia. Hệ quả là phần lớn cầu thủ này chỉ đá hay ở các giải trẻ nhưng khi lên tuyển thì đều bị ngợp (do thiếu sự chuẩn bị về mặt tâm lý, kinh nghiệm thi đấu) và sớm lụi tàn.

Hy vọng, những Đình Bảo, Minh Tuấn sẽ có những bước tiến chắc chắn, không bị ảnh hưởng bởi ánh hào quang và nỗ lực luyện tập chăm chỉ để tránh đi vào vết xe đổ của các đàn anh.

Lý Sơn

Bình luận
vtcnews.vn