‘Huyết chiến’ trong đêm, 2 nhóm giang hồ ở Quảng Nam lĩnh án

Pháp luậtThứ Hai, 22/04/2019 18:59:00 +07:00

2 nhóm sử dụng “hàng nóng” và hẹn nhau “huyết chiến” trong đêm ở Quảng Nam đã cùng nhau lĩnh án.

Ngày 22/4, Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) cho biết, cơ quan này vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 nhóm giang hồ gây rối trật tự công cộng vào năm 2017.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước, nhóm của Đoàn Ngọc Huy (SN 1995, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) và nhóm của Hồ Anh Lin (SN 1987, trú thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước) hẹn gặp nhau tại khu vực cầu sông Tiên (thuộc thị trấn Tiên Kỳ) để “huyết chiến”.

Anh-loan-da-quang-nam (2) 3

 Đoàn Ngọc Huy.

Để chuẩn bị cho cuộc loạn đả, nhóm của Huy gồm Huy, Phạm Xuân Trinh, Nguyễn Như Nghiệp, Huỳnh Tấn Vũ, Đoàn Phạm Quốc Bình (cùng trú xã Tiên Cảnh) đã mang theo dao, mã tấu, kiếm, súng tự chế và một vật gây nổ.

Trong khi đó, nhóm của Lin gồm Lin, Hồ Anh Líp (em trai Lin) và Hồ Văn Dũng (cùng trú thị trấn Tiên Kỳ) cũng chuẩn bị “hàng nóng”.

Khoảng 20h30 ngày 8/11/2017, tại khu vực cầu sông Tiên, Huy dùng súng tự chế bắn vào chân trái của Líp gây thương tích 3%. Líp đốt một quả gây nổ ném về phía nhóm của Huy.

Trong lúc 2 nhóm dùng vũ khí đuổi đánh, chém nhau, Huy dùng kiếm chém vào tay phải của Líp gây thương tích 4%.

Anh-loan-da-quang-nam (1) 4

 Khẩu súng tự chế bị thu giữ.

Khi đuổi đánh, Dũng cũng đốt một quả gây nổ ném vào nhóm của Huy.

Khi đôi bên đang “hăng máu” thì lực lượng Công an huyện Tiên Phước có mặt ở hiện trường khiến cả 8 tên tháo chạy.

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huy 48 tháng tù về 2 tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo Trinh 36 tháng tù, Nghiệp 36 tháng tù, Vũ 18 tháng tù, Bình 18 tháng tù, Lin 42 tháng tù, Líp 36 tháng tù và Dũng 27 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn