Huyền thoại Yao Ming từ chức Chủ tịch Hiệp hội Bóng rổ Trung Quốc

Hậu trườngThứ Năm, 25/05/2023 16:17:20 +07:00

Cựu sao bóng rổ Yao Ming quyết định từ chức Chủ tịch Hiệp hội bóng rổ Trung Quốc hôm nay (25/5).

Trang chủ của Hiệp hội Bóng rổ Trung Quốc (CBA) đã gửi lời cảm ơn đến sự đóng góp của Yao Ming cho nền thể thao nước nhà. Lý do đằng sau quyết định từ chức của huyền thoại bóng rổ Trung Quốc không được tiết lộ.

AP cho biết người ngồi thay vị trí của Yao Ming nhiều khả năng là Xu Jicheng, nhà báo thể thao kỳ cựu ở Trung Quốc. Ông từng giám sát việc tổ chức Olympic Bắc Kinh 2008 và Olympic mùa đông 2022.

Huyền thoại Yao Ming từ chức Chủ tịch Hiệp hội Bóng rổ Trung Quốc - 1

Yao Ming là huyền thoại bóng rổ Trung Quốc lẫn cả châu Á. Ảnh: Reuters.

Yao Ming có 8 năm thi đấu tại NBA trước khi giải nghệ vào năm 2011. Huyền thoại bóng rổ này gia nhập Houston Rockets vào năm 2002 và làm nên tên tuổi ở đội tuyển này. Ông được CBA bổ nhiệm giữ chức chủ tịch vào năm 2017.

Yao Ming là người mở đường cho các tuyển thủ bóng rổ Trung Quốc sang NBA thi đấu, bao gồm Yi Jianlian, Sun Yue hay Zhou Qi. Ảnh hưởng của Yao Ming với bóng rổ Trung Quốc là rất lớn. Ông trở thành niềm cảm hứng cho thế hệ trẻ theo đuổi sự nghiệp bóng rổ đồng thời biến môn thể thao này thành được yêu thích nhất ở xứ tỷ dân.

"Yao Ming là biểu tượng toàn cầu của bóng rổ và có ảnh hưởng phi thường đến việc phổ biến NBA tại Trung Quốc. Ông ấy không chỉ là người mà tôi ngưỡng mộ mà còn là một thần tượng vĩ đại cho những ai yêu thích môn này", Xining He, một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp ở Trung Quốc, chia sẻ với The Culture Trip.

Tương tự bóng đá, bóng rổ Trung Quốc đang vướng vào bê bối tham nhũng. Hai đội Jiangsu Dragons và Shanghai Sharks bị điều tra vì có hành vi dàn xếp tỷ số dẫn đến chiến thắng của Shanghai Sharks. Đội ngũ quản lý và HLV của hai đội đã chịu án phạt cấm tham gia các hoạt động thể thao trong vòng 5 năm.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn