Huyền thoại Pháp đòi lương quá tầm, VFF lắc đầu

Thể thaoThứ Ba, 29/04/2014 09:10:00 +07:00

(VTC News) – Gần như danh thủ Marcel Desailly đã bị loại khỏi cuộc đua tới “ghế nóng” ĐT quốc gia Việt Nam vì đưa ra mức lương quá cao so với hạn mức của VFF.


(VTC News) – Gần như danh thủ Marcel Desailly đã bị loại khỏi cuộc đua tới “ghế nóng” ĐT quốc gia Việt Nam vì đưa ra mức lương quá cao so với hạn mức của VFF.

Trước khi đến Việt Nam, hồ sơ của Marcel Desailly từng được gửi tới Liên đoàn bóng đá Malaysia. Dù là nhà cựu vô địch thế giới song tên tuổi lẫy lừng trong nghiệp cầu thủ của Marcel Desailly không đảm bảo khả năng cầm quân tương ứng. Mặt khác, cựu trung vệ ĐT Pháp đặt mức lương khởi điểm của mình quá cao so với mặt bằng chung của vùng trũng. Và Liên đoàn bóng đá Malaysia đã lắc đầu.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng gần như sẽ làm tương tự với Marcel Desailly khi anh chuyển hồ sơ qua Việt Nam để ứng cử chức HLV trưởng ĐT Việt Nam.
Marcel Desailly chắc chắn không có cơ hội làm việc tại ĐT Việt Nam thời điểm này.
Khẳng định với báo giới chiều 28/4, Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông Nguyễn Xuân Gụ khẳng định, phương án thuê Marcel Desailly là HLV ĐT Việt Nam và U23 Quốc gia chắc chắn sẽ được loại.

“Trong bối cảnh hiện nay, VFF không thể bỏ ra 50.000 đến 60.000 USD mỗi tháng để trả cho HLV ĐT Việt Nam và U23 Quốc gia. Vì thế tôi khẳng định, VFF sẽ không thuê Marcel Desailly. Chúng ta chỉ đủ tiền mua rau muống, chứ chưa đủ tiền ăn thịt bò Kobe” – Ông Gụ nói.

Marcel Desailly là cầu thủ cùng thời với những tên tuổi lẫy lừng của bóng đá Pháp như Zidane, Deschamps, Blanc… và là một trong những trụ cột của đội tuyển Pháp giành chức vô địch World Cup 1998 và vô địch Euro năm 2000. Ngoài ra, anh còn là cầu thủ đầu tiên giành được Cup C1 trong 2 năm liên tục với 2 CLB khác nhau. Đó là năm 1993 với CLB Marseille và 1994 với CLB AC.Milan.

Ở một diễn biến khác, ứng viên từng được xem là đối thủ nặng ký của Marcel Desailly trong cuộc đua tới ghế nóng ĐT Việt Nam – HLV Rajagopal mới đây cũng bất ngờ cho biết, ông không hề gửi hồ sơ ứng cử tới VFF.

“Phù thủy” người Malaysia cho rằng, việc ông có tên trong danh sách 6 ứng viên có thể do Liên đoàn bóng đá Malaysia đã tiến cử ông theo lời mời hỗ trợ từ VFF.

Không có ý định dẫn dắt ĐTVN, nhưng HLV người Malaysia cho biết ông sẽ rất vinh dự nếu được VFF mời và sẽ cân nhắc câu trả lời cùng những bình luận về vấn đề này.

“Tôi rất vui và tự hào khi được nhắc tới trong cuộc tìm kiếm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam hiện nay. Tôi được biết trong các ứng viên còn có cựu danh thủ Marcel Desailly của Pháp. Tôi là người có sự hiểu biết nhất định về bóng đá Việt Nam. Trong thời gian qua, tôi cũng theo dõi các CLB của Việt Nam tham dự tại AFC Cup”, HLV Rajagopal nói.

Được biết, 15/5 tới đây là hạn chót mà VFF tự đặt ra cho việc tìm người dẫn dắt ĐT Việt Nam. Tời thời điểm này sau nhiều bất ổn với ứng Marcel Desailly cùng sự không mặn mà của ứng viên Rajagopal, VFF gần như đã chuyển hướng, trở lại với phương án tìm HLV người Nhật Bản.


Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn