Huyền thoại bóng đá Bulgaria đi tù

Thể thaoThứ Ba, 15/01/2013 09:54:00 +07:00

(VTC News) – Người hùng của bóng đá Bulgaria, Yordan Letchkov vừa phải nhận án tù hai năm vì tội lạm dụng chức quyền gây thiệt hại kinh tế.

(VTC News) – Người hùng của bóng đá Bulgaria, Yordan Letchkov vừa phải nhận án tù hai năm vì tội lạm dụng chức quyền gây thiệt hại kinh tế.


Yordan Letchkov sinh ngày 09/07/1967 tại Sliven, Bulgaria và là một danh thủ được đánh giá xuất chúng nhất lịch sử bóng đá xứ hoa Hồng. Tờ The Sun thì xếp ông vào 1 trong 10 cầu thủ có cái đầu hói lợi hại nhất mọi thời đại.

Huyền thoạiYordan Letchkov

Yordan Letchkov bắt đầu khởi nghiệp bóng đá tại CLB CSKA Sofia và chơi bóng ở đây đúng một mùa (1991 -1992) trước khi chuyển sang thi đấu cho Hamburger SV của Đức từ năm 1992 đến 1996. Ông cũng có một mùa (1996-1997) chơi cho đội bóng lừng danh của Pháp là Olympic de Marseille.

Tại World Cup 1994, Letchkov đã được cả thế giới biết đến khi bay người đánh đầu dũng mãnh, tung lưới ĐT Đức trong trận Tứ kết giúp Bulgaria đánh bại Đức với tỷ số 2-1 để giành quyền vào Bán kết.

Tại Euro 1996, Letchkov vẫn là linh hồn của tuyển Bulgaria song một mình ông khi đó không còn đủ sức cáng đáng khu trung tuyến như 2 năm về trước trên đất Mỹ.

Sau khi giã từ sự nghiệp, Yordan Letchkov tham gia vào chính trường ở Bulgaria và trúng cử chức thị trưởng thành phố Sliven quê hương ông năm 2003, rồi tái đắc cử vào năm 2007. Trong thời gian này, ông còn giữ chức Phó chủ tịch liên đoàn bóng đá Bulgari cho tới khi ông bị tòa án Sliven tuyên phạt án treo 3 năm vì tội danh lm dụng chức quyền, gây thiệt hại kinh tế.

Năm 2011, Yordan Letchkov mãn nhiệm chức thị trưởng thành phố Sliven, tuy nhiên chính trường một lần nữa khiến ông phải đối mặt với cảnh tù tội. Và hôm qua (14/01), tòa án thành phố Sliven lại kết án cựu danh thủ 45 tuổi này hai năm tù giam vẫn với tội danh như trước.

Theo giới truyền thông Bulgaria, Letchkov sẽ làm đơn kháng cáo đ hy vọng thoát khỏi cảnh ngồi "bóc lịch".

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn