Huyện miền núi Nghệ An khánh thành Trường THPT Kỳ Sơn

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 03/09/2022 12:07:00 +07:00
(VTC News) -

Sau 9 tháng thi công, Trường THPT Kỳ Sơn được khánh thành, trở thành ngôi trường đạt chuẩn quốc gia cho 2.000 học sinh miền núi.

Ngày 3/9, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) phối hợp Huyện Ủy - UBND Huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tổ chức lễ khánh thành và bàn giao Trường THPT Kỳ Sơn. Công trình Trường THPT Kỳ Sơn do Trungnam Group tài trợ 100% kinh phí, được khởi công ngày 20/11/2021 và hoàn thành xây dựng trong 9 tháng 10 ngày.

Huyện miền núi Nghệ An khánh thành Trường THPT Kỳ Sơn - 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại lễ khánh thành Trường THPT Kỳ Sơn. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Dự lễ khánh thành, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, đây sẽ là động lực giúp con em miền núi Kỳ Sơn nâng cao việc học tập, trưởng thành hơn trong tương lai.

Thông qua sự kêu gọi của Huyện Ủy – UBND Huyện Kỳ Sơn, Trungnam Group đã tài trợ cho Trường THPT Kỳ Sơn với tổng kinh phí xây dựng và đầu tư trang thiết bị là 210 tỷ đồng. Trường được xây dựng trên diện tích khoảng 2.6 ha, thiết kế hiện đại, khoa học, đạt tiêu chuẩn quốc gia đáp ứng cho 2.000 học sinh. Ngôi trường có tổng cộng 245 phòng gồm 45 phòng học, 25 phòng chức năng, 126 phòng nội trú cho học sinh và 45 phòng nội trú cho giáo viên, thiết kế hiện đại, khoa học, theo đúng quy cách và chuẩn quốc gia.

Huyện miền núi Nghệ An khánh thành Trường THPT Kỳ Sơn - 2

Toàn cảnh trường THPT Kỳ Sơn.

Trường THPT Kỳ Sơn là trường THPT duy nhất của huyện Kỳ Sơn với hơn 95% học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Quãng đường đến trường của nhiều em phải băng rừng, lội suối rất nguy hiểm, nhất là về mùa mưa khi mà bão lụt, sạt lở đất thường xuyên xảy ra. Trước khi xây trường mới, cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp trầm trọng, không có nhà nội trú cho học sinh và giáo viên, ảnh hưởng đến quá trình học tập và chất lượng giáo dục tại địa phương.  

Huyện miền núi Nghệ An khánh thành Trường THPT Kỳ Sơn - 3
Huyện miền núi Nghệ An khánh thành Trường THPT Kỳ Sơn - 4

Cơ sở, trang thiết bị hiện đại của Trường THPT Kỳ Sơn.

Kỳ Sơn là một huyện biên giới miền núi đặc biệt khó khăn nằm ở phía Tây của tỉnh Nghệ An. Kỳ Sơn có diện tích tự nhiên 209.484 ha, với 203,409 km đường biên giới tiếp giáp với 4 huyện, 3 tỉnh của nước CHDCND Lào. Toàn huyện có 21 xã, thị trấn (11 xã biên giới), 59 bản biên giới). Trong đó, 179/191 bản thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn