Hủy quyết định khen thưởng Huân chương Lao động đối với Trịnh Xuân Thanh

Thời sựThứ Tư, 24/05/2017 12:01:00 +07:00

Ngày 24/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa ký Quyết định hủy bỏ quyết định khen thưởng Huân chương Lao động hạng ba đối với Trịnh Xuân Thanh.

Ngoài ra, Chủ tịch nước cũng quyết định hủy bỏ Quyết định khen thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhì đối với Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Bộ Công thương).

Hinh anh Chu tich nuoc huy quyet dinh khen thuong Huan chuong Lao dong doi voi ong Trinh Xuan Thanh 4

Ông Trịnh Xuân Thanh trong một lần được trao quyết định bổ nhiệm. (Ảnh: Moit.gov.vn)  

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ký Quyết định 477/QĐ-TTg hủy bỏ quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 11/1/2010 về việc tặng bằng khen của Thủ tướng đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Và giữa tháng 4 vừa qua, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công thương thu hồi bằng khen và tiền thưởng (nếu có) đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Đồng thời Bộ này cũng phải thu hồi huân chương, huy chương và tiền thưởng (nếu có) đối với Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam và ông Trịnh Xuân Thanh sau khi có quyết định của Chủ tịch nước về việc thu hồi huân chương và danh hiệu Anh hùng lao động.

Video: Những câu hỏi lớn từ vụ án Trịnh Xuân Thanh

Hiện vật khen thưởng được gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; tiền thưởng (nếu có) nộp về quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị chi tiền thưởng cho tập thể và cá nhân nêu trên.

Ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 165 bộ luật Hình sự xảy ra tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam.

Ngày 16/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 bộ luật Hình sự. Đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh. 

Khi Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, trong cùng ngày 16/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh.  

Nguồn: Đời sống & Pháp lý(Nguồn: vietnammoi.vn)
Bình luận
vtcnews.vn