Huy động máy dò bom tìm 5 nạn nhân và ô tô mất tích

Thời sựThứ Bảy, 21/09/2013 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Máy dò bom đã được điều động đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân mất tích và phương tiện.

(VTC News) - Máy dò bom đã được điều động đến hiện trường để tìm kiếm 5 nạn nhân và ô tô bị lũ cuốn trôi sáng 19/9.

Như VTC News đã thông tin, khoảng 18 giờ ngày 19/9, chiếc xe ô tô loại 7 chỗ ngồi mang BKS 37A – 090.31 trong lúc đi qua đập Khe Ang thuộc xã Nghĩa Hồng (huyên Nghĩa Đàn - Nghệ An) đã bị nước cuốn trôi.

Trưa 20/9, công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang bế tắc. Mặc dù trước đó chính quyền sở tại đã điều 7 thợ lặn giỏi và 4 thuyền máy tích cực tìm kiếm.

Trước tình hình trên, ông Huỳnh Thanh Điền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các lực lượng huy động tổng lực thiết bị, phương tiện và nhân lực cho công tác tìm kiếm. Trong đó có việc sử dụng máy dò của lực lượng công binh do quân khu IV chủ trì.
Huy động máy dò bom tìm 5 nạn nhân và ô tô mất tích
Thân nhân gia đình nạn nhân ngóng trông từng giây, từng phút từ lực lượng cứu hộ
Đến chiều 20/9, Bộ tư lệnh Quân khu IV điều động lực lượng của Lữ đoàn công binh 414 cùng thiết bị dò bom cơ động đến hiện trường, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cũng đã huy động lực lượng, phương tiện của nhiều cơ quan, đơn vị. UBND tỉnh Nghệ An huy động 3 tổ thợ lặn tập trung tìm kiếm.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đã giao Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão ra văn bản hỏa tốc gửi các địa phương dọc sông Hiếu và Sông Lam cùng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Đến 16h45 ngày 20/9, công tác tìm kiếm vẫn tích cực được triển khai. Thông tin nạn nhân vẫn bặt vô âm tín. Mực nước sông chưa có dấu hiệu xuống, trời vẫn đổ mưa lớn.



Hồng Thắng - Đức Anh
Bình luận
vtcnews.vn