Huy động hàng ngàn phương tiện ứng phó bão số 6 trên Biển Đông

Thời sựChủ Nhật, 09/10/2016 11:18:00 +07:00

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo 235.622 người, trên 3.000 phương tiện sẵn sàng ứng trực khi có tình huống xảy ra do ảnh hưởng của cơn bão số 6 - bão Aere.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 4h ngày 9/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Các chuyên gia khí tượng và cơ quan liên quan đến công tác phòng chống bão nhận định, đây là cơn bão nguy hiểm và lạ vì hoạt động kiểu “dùng dằng” trên Biển Đông.

Quân đội điều lực lượng sẵn sàng ứng phó bão số 6 - ảnh 1

Dự đoán đường đi của bão số 6

Trước diễn biến phức tạp của bão Aere, sáng 9/10, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 71.000 phương tiện, tàu, thuyền, với 286.507 người biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 6 để chủ động phòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Báo Hà Nội Mới đưa tin, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến của bão; theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc với chủ phương tiện đang hoạt động trên biển để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng di chuyển lồng bè và có biện pháp bảo đảm an toàn cho khu vực nuôi trồng thủy sản…

Đặc biệt, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương cần rà soát, kiểm tra các phương án bảo đảm an toàn công trình đê điều, hồ đập chủ động ứng phó với diễn biến mưa, lũ sau bão…

Báo Thanh Niên thông tin thêm, trong cuộc họp giao ban ứng phó bão số 6 diễn ra hôm qua (8/10), thượng tá Trần Văn Đình, Phó phòng Cứu hộ cứu nạn - Bộ Tham mưu Bộ đội biên phòng, cho biết khu vực quần đảo Hoàng Sa còn 179 tàu với 1.682 lao động đang được lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương kêu gọi về bờ.

dinh

Thượng tá Trần Văn Đình cho biết tiếp tục liên lạc và kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Ảnh VOV

Bên cạnh đó, lực lượng bộ đội biên phòng tuyến biển duy trì liên lạc thường xuyên và thông báo diễn biến của bão cho các phương tiện chủ động di chuyển phòng tránh.

Trong khi đó, theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn - Bộ Quốc phòng cho biết, đã có chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng ứng trực với 235.622 người, với trên 3.000 phương tiện, trong đó có 90 xe lội nước, 9 máy bay và hơn 240 tàu thuyền, xuồng các loại ứng trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra do ảnh hưởng của cơn bão số 6.

Video: Siêu bão mặt quỷ Matthew giết chết 140 người

Ngọc Hà (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn