Huy động 100% lực lượng CSGT chống 'bão' trận bán kết AFF Cup 2018 ở TP.HCM

Thời sựThứ Năm, 06/12/2018 16:20:00 +07:00

PC08 sẽ huy động 100% lực lượng CSGT để đảm bảo an toàn giao thông, lên phương án chống “bão” trong trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018.

Sáng 6/12, trả lời với VTC News, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết sẽ huy động 100% lực lượng nhằm đảm bão an toàn giao thông, lên phương án chống “bão” trong trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra vào tối 6/12 giữa đội tuyển Việt Nam – Philippines.

Theo đó, Công an TP.HCM sẽ triển khai kế hoạch không để tình trạng lợi dụng cổ vũ bóng đá để gây rối, đua xe, quá khích. Song song đó, người dân cần nâng cao ý thức để đảm bảo an toàn giao thông thời gian trước, trong và sau trận đấu của đội tuyển Việt Nam.

47305768_2187482364851378_4239001651635027968_n

Huy động 100% lực lượng đảm bảo an toàn giao thông trận bán kết AFF Cup 2018 ở TP.HCM.

Trận đấu lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam - Philippines sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tối nay. CSGT sẽ kết hợp cùng nhiều đơn vị công an để tập trung tổ chức phân luồng giao thông và xử lý các trường hợp vi phạm theo 3 cấp độ tình huống.

Trong đó, lực lượng chức năng sẽ tập trung hạn chế tối đa các trường hợp lợi dụng đám đông cổ vũ gây rối, đua xe, hô hào quá khích,...

bat-hang-tram-nguoi-bao-dem-9-1516752917220

Một số trường hợp quá khích bị cảnh sát lập biên bản. Ảnh: Dân Trí. 

Trung tá Huỳnh Trung Phong -  Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TP.HCM cho biết, các hành động quá khích vi phạm luật an toàn giao thông và kế hoạch, xử lý theo từng cấp độ để đảm bảo an toàn tránh các trường hợp tiêu cực.

Thời gian gần đây, sau mỗi lần tuyển Việt Nam dự giải quốc tế, người dân lại đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Lượng người và phương tiện đổ rất đông đặc biệt là các tuyến đường khu vực trung tâm TP. Tuy nhiên, ý thức tuân thủ trật tự an toàn giao thông lại chưa cao. Nhiều trường hợp sử dụng phương tiện không đảm bảo an toàn như ba gác chở quá nhiều người, mở cửa xe ô tô, thậm chí đứng lên nóc xe rất nguy hiểm.

Đáng nói, tình trạng đốt pháo nổ, pháo sáng diễn ra rất phổ biến. Đây là những vật liệu dễ cháy nổ có thể gây ra nhiều hậu quả khó lường.

Đặc biệt, người dân cần có ý thức bảo vệ tài sản vì tội phạm thường lợi dụng trốn đông người để thực hiện hành vi móc túi, cướp giật.

SONG NGƯ
Bình luận
vtcnews.vn