Hủy diệt Italia, Pháp chạy đà hoàn hảo cho World Cup 2018

World Cup 2018Thứ Bảy, 02/06/2018 03:55:00 +07:00

Đội tuyển Pháp vừa có màn chạy đà hoàn hảo cho World Cup 2018 khi hủy diệt đối thủ duyên nợ Italia với sự tỏa sáng của các cầu thủ trẻ.

12 năm sau trận chung kết World Cup 2006, vị thế của Pháp và Italia đã khác hoàn toàn. Trong khi người Pháp đang rục rịch thử nghiệm chiến thuật cho giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh sau đây 2 tuần, Italia lại trở thành "quân xanh" để đối thủ truyền kiếp thực hiện mục tiêu. Nỗi nhục quá lớn của đội bóng áo thiên thanh khiến cổ động viên kỳ vọng, Italia sẽ chơi một trận "xem được" trên sân Allianz Rivera của Pháp để vớt vát lại chút hãnh tiến của đội bóng lớn.

Khi hồi còi khai cuộc vang lên, tất cả nhanh chóng... vỡ mộng. Cùng thực hiện trẻ hóa với những sao mai triển vọng trong đội hình, nhưng Pháp chứng minh vì sao họ là ứng viên vô địch World Cup, còn Italia phải... ngồi nhà xem giải đấu này qua TV. Sự chênh lệch rất lớn giữa chất lượng cầu thủ đôi bên giúp Pháp dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Không lâu sau những pha bóng "hỏi thăm" khung thành của Salvatore Sirigu, Pháp có được bàn thắng mở tỉ số.

Phút thứ 8, hậu vệ cách phải Benjamin Pavard thực hiện quả tạt hoàn hảo để Kylian Mbappe băng vào dứt điểm cận thành. Thủ thành Sirigu chỉ đẩy được cú sút đầu tiên, trước khi bất lực nhìn Samuel Umtiti sút tung mành lưới Italia từ khoảng cách quá gần. Hàng thủ đội khách đã bộc lộ hạn chế trong tình huống này khi để 2 cầu thủ đối phương tung hoành trong vòng cấm mà không có bất cứ động thái ngăn cản nào.

phap

 Mỗi pha tấn công của Pháp đều như "lưỡi dao" xé toang hàng thủ Italia.

Có bàn thắng sớm, Pháp thoải mái chơi bóng theo cách họ muốn. Đội bóng của HLV Didier Deschamps thi đấu cầm chừng, chậm rãi, song có cảm giác mỗi khi Pháp tăng tốc, cả đội hình Italia lại rối bời. Sau liên tiếp 2 tình huống dứt điểm nguy hiểm của N'Golo Kante và Mbappe, Pháp đã tìm được bàn nhân đôi cách biệt. Pha truy cản non nớt của Rolando Mandragora mang về quả phạt đền của Pháp, và Antoine Griezmann không gặp khó khăn để chấm dứt cơn hạn bàn thắng kéo dài 4 trận trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Italia hoảng loạn và bị áp đảo toàn phần, nhưng trong lúc đang tuyệt vọng ở Allianz Rivera, Mario Balotelli đã lên tiếng đúng lúc. Ngôi sao bị ruồng bỏ ở Italia tranh chấp khéo léo để mang về cho đội nhà quả đá phạt, trước khi thực hiện cú sút hiểm hóc khiến thủ môn Hugo Lloris đẩy bóng vào... đúng vị trí của Leonardo Bonucci. Thủ quân của Italia dễ dàng đệm bóng tung lưới trống để rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Ít phút giờ nghỉ giúp Italia lấy lại sự tự tin và thể hiện bộ mặt khác hẳn trong hiệp 2. Đội bóng của HLV Robero Mancini chơi tấn công tất tay với Pháp và đã có những cơ hội nhất định từ những pha dứt điểm của Balotelli hay Federico Chiesa, nhưng các cầu thủ tấn công bên phía Italia vẫn chưa đủ sắc sảo để đánh bại Lloris.

Bên phía đối diện, thế trận cởi mở của Italia càng tạo điều kiện để các mũi nhọn của Pháp phô diễn kỹ thuật. Ousmane Dembele ôm đầu tiếc nuối với cú sút chạm xà ngang, song cầu thủ thuộc biên chế Barcelona không phải chờ đợi lâu hơn. Phút 63, Dembele thực hiện cú sửa lòng mẫu mực ở chỗ gần sát vị trí bỏ lỡ cơ hội trước đó. Lần này, bóng đi xoáy thẳng vào góc cao và không cho Sirigu cơ hội cản phá.

dembele

 Dembele (số 11) có trận đấu khá ổn trước Italia.

Tính chất giao hữu khiến cả Pháp và Italia không toan tính quá nhiều. Cả hai đội chơi đôi công và liên tục thử nghiệm sơ đồ trong khoảng thời gian còn lại, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Đánh bại Italia, Pháp tiếp nối màn chạy đà hoàn hảo cho World Cup sau trận thắng dễ dàng trước Cộng hòa Ireland trước đó. Còn những "vết gợn" nhất định trong lối chơi, song Deschamps vẫn còn rất nhiều thời gian để khắc phục.

Về cơ bản, Pháp đã hiện rõ hình bóng của kẻ chinh phục. Bóng đá xứ lục lăng đang dư thừa tài năng và Pháp sẽ đặt rất nhiều kỳ vọng ở ngày hội trên đất Nga. 

Video highlights Pháp 3-1 Italia

Tỉ số chung cuộc: Pháp 3-1 Italia (Umtiti 8', Griezmann 29', Bonucci 36', Dembele 63')

Đội hình ra sân

Pháp: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Adil Rami, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez; Corentin Tolisso, N'Golo Kante, Paul Pogba; Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele

Italia: Salvatore Sirigu; Mattia De Sciglio, Mattia Caldara, Leonardo Bonucci, Danilo D'Ambrosio; Rolando Mandragora, Jorginho, Lorenzo Pellegrini; Federico Chiesa, Mario Balotelli, Domenico Berardi

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn