Huy chương Olympic quốc tế, khu vực được thưởng bao nhiêu?

Giáo dụcThứ Ba, 04/11/2014 12:38:00 +07:00

(VTC News) - Ngoài bằng khen của Bộ GD-ĐT, các học sinh đạt giải Olympic quốc tế và thủ khoa đại học năm 2014 đã nhận được những phần thưởng không hề nhỏ.

(VTC News) - Ngoài bằng khen của Bộ GD-ĐT, các học sinh đạt giải Olympic quốc tế và thủ khoa đại học năm 2014 đã nhận được những phần thưởng không hề nhỏ.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết, kết quả tham dự Olympic khu vực và quốc tế năm 2014 của Việt Nam đã sự tiến bộ vượt bậc về số lượng và chất lượng huy chương, đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay.
Tuyên dương học sinh đạt giải Olympic, thủ khoa ĐH
Tính chung các đoàn, năm 2014 đã có 12 Huy chương Vàng; 21 Huy chương Bạc. Với kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014, trong số 1 triệu thí sinh dự thi đã có hàng nghìn em đạt từ 27 điểm trở lên và 10 em xuất sắc nhất các khối thi đã được Bộ GD-ĐT xét tặng bằng khen.
Tuyên dương học sinh đạt giải Olympic, thủ khoa ĐH
Tại buổi lễ, tổng số học sinh đươc khen thưởng là 50 học sinh. Trong đó, 11 học sinh đoạt Huy chương Vàng Olympic quốc tế các môn đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Tuyên dương học sinh đạt giải Olympic, thủ khoa ĐH
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các em học sinh đạt giải.

39 học sinh được nhận Bằng khen của Bộ GD-ĐT là các em đoạt Huy chương Bạc, huy chương Đồng và bằng khen trong các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực, học sinh đoat giải Tư cuộc thi Khoa học và kỹ thuật quốc tế 2014 và học sinh đạt điểm xuất sắc nhất kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014.
Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng bằng khen cho 20 cán bộ, giáo viên có thành tích trong công tác tập huấn và hướng dẫn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2014.
Ngoài ra, Bộ GD-ĐT đã tặng bằng khen cho 20 cán bộ, giáo viên có thành tích trong công tác tập huấn và hướng dẫn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2014.

Kèm theo bằng khen các học sinh cũng được nhận phần thưởng của Bộ GD-ĐT với các mức như sau:Huy chương Vàng Quốc tế được thưởng: 15.000.000 đồng; Huy chương Bạc Quốc tế được thưởng: 10.000.000 đồng; Huy chương Đồng Quốc tế được thưởng: 7.000.000 đồng; Huy chương Vàng Châu á được thưởng: 10.000.000 đồng; Huy chương Bạc Châu Á được thưởng: 7.000.000 đồng; Huy chương Đồng Châu Á được thưởng: 3.000.000 đồng; Bằng khen OLP Châu Á được thưởng: 1.000.000 đồng

Các học sinh đạt điểm xuất sắc nhất được thưởng 1.150.000 đồng theo quy định. 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam dành tặng 50 em học sinh mỗi em 1 thẻ BIDV Master Card có số dư tài khoản 10 triệu đồng và 1 suất học bổng toàn phần trong trường hợp em đó theo học hệ chính quy tại một trường đại học công lập của Việt Nam.

Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam thưởng cho HS đoạt giải Olympic: Huy chương Vàng: 5.000.000đ; Huy chương Bạc: 3.000.000đ; Huy chương Đồng: 2.000.000đ; Bằng khen: 2.000.000đ

Phát biểu tại lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân biểu dương các em học sinh đạt giải quốc tế và các em đạt điểm cao kỳ thi đại học, đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của nhà trường, thầy cô giáo trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, tập huấn của các thầy cô giáo.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định các em học sinh đạt giải quốc tế, đạt điểm cao kỳ thi đại học là niềm tự hào của gia đình, họ tộc, nhà trường; là những tấm gương sáng trong học tập và tu dưỡng, là kho báu về trí tuệ của đất nước trong hiện tại và tương lai.

Tuy nhiên, những thành tích trên chưa phải là kết quả cuối cùng, các em học sinh cần tiếp tục phấn đấu trở thành những sinh viên xuất sắc trong lĩnh vực theo đuổi, khám phá thế giới mới, trang bị những kỹ năng mới, sử dụng thời gian thật tốt, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn