SEA Games 32

Hụt huy chương SEA Games 31, Trần Nhật Hoàng ôm mẹ khóc nức nở

Chủ Nhật, 15/05/2022 21:01:00 +07:00

(VTC News) - Trần Nhật Hoàng ôm mẹ khóc nức nở sau khi thất bại ở đường chạy 400m nam môn điền kinh SEA Games 31.

Hụt huy chương SEA Games 31, Trần Nhật Hoàng ôm mẹ khóc nức nở - 1

Trần Nhật Hoàng (số 804) không bảo vệ được tấm huy chương vàng SEA Games trên đường chạy 400m nam môn điền kinh.

Hụt huy chương SEA Games 31, Trần Nhật Hoàng ôm mẹ khóc nức nở - 2

VĐV sinh năm 2000 vẫn chạy tốt ở nội dung 4x400m tiếp sức hôm qua (14/5), nhưng anh có vẻ không ở trạng thái tốt nhất trong phần thi hôm nay.

Hụt huy chương SEA Games 31, Trần Nhật Hoàng ôm mẹ khóc nức nở - 3

Nhà vô địch SEA Games 30 hụt hơi sau khúc cua cuối cùng. Anh cán đích ở vị trí thứ năm và không giành huy chương.

Hụt huy chương SEA Games 31, Trần Nhật Hoàng ôm mẹ khóc nức nở - 4

Trần Nhật Hoàng đổ gục xuống đường piste sân Mỹ Đình, vừa mệt, vừa thất vọng.

Hụt huy chương SEA Games 31, Trần Nhật Hoàng ôm mẹ khóc nức nở - 5

Đồng đội Lê Đức Phúc đến an ủi và kéo Trần Nhật Hoàng đứng dậy. Đức Phúc là người giành huy chương bạc ở nội dung này.

Hụt huy chương SEA Games 31, Trần Nhật Hoàng ôm mẹ khóc nức nở - 6

Nhật Hoàng đi được vài bước rồi lại ngã vật ra sân, phải nhờ tới các nhân viên của ban tổ chức hỗ trợ.

Hụt huy chương SEA Games 31, Trần Nhật Hoàng ôm mẹ khóc nức nở - 7

Thể lực không đảm bảo có lẽ là lý do khiến Trần Nhật Hoàng không thi đấu đúng phong độ. Anh cán đích sau 47,65 giây, thua thành tích ở SEA Games 30 tới hơn một giây.

Hụt huy chương SEA Games 31, Trần Nhật Hoàng ôm mẹ khóc nức nở - 8

Mẹ của Trần Nhật Hoàng vì lo cho con trai nên đã từ khán đài xuống sân, xin phép nhân viên của ban tổ chức vào gặp VĐV. 

Hụt huy chương SEA Games 31, Trần Nhật Hoàng ôm mẹ khóc nức nở - 9

Có mẹ đỡ dậy, Trần Nhật Hoàng lúc này mới đứng lên được. Anh òa khóc trong vòng tay mẹ.

Hụt huy chương SEA Games 31, Trần Nhật Hoàng ôm mẹ khóc nức nở - 10

Trần Nhật Hoàng ôm mẹ khóc nức nở.

Hụt huy chương SEA Games 31, Trần Nhật Hoàng ôm mẹ khóc nức nở - 11

Mẹ Trần Nhật Hoàng lau nước mắt cho con trai. Tại SEA Games 31, VĐV này mới giành 1 HCB ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp.

Hụt huy chương SEA Games 31, Trần Nhật Hoàng ôm mẹ khóc nức nở - 12

VĐV 22 tuổi được mẹ dìu ra phòng nghỉ.

SPORT+ ACTIVE là sản phẩm mì ly thể thao đầu tiên trên thị trường được tư vấn công thức bởi Viện Y Học Ứng dụng Việt Nam. Sản phẩm cung cấp 10g Protein, đạt đến sự cân bằng về tỷ lệ Đạm – Carbohydrate xấp xỉ 1:4, hàm lượng chất Béo chỉ 11g. SPORT+ ACTIVE cung cấp 310 Kcal năng lượng, bổ sung đến 9 vitamin, khoáng chất thiết yếu đáp ứng tối thiểu 10% nhu cầu khuyến nghị hàng ngày, cùng với chất xơ; phù hợp cho một bữa ăn phụ tiện lợi và đầy đủ dinh dưỡng không chỉ dành cho những người hay vận động, thích thể dục thể thao mà còn dành cho người bình thường, giúp tăng cường thể lực, tràn đầy năng lượng để thỏa sức với đam mê, không ngừng vươn cao, tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Xem thêm chi tiết tại: https://acecookvietnam.vn/san-pham/sport/

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn