Hút cạn nước giếng để giải cứu… một con bò

Tổng hợpThứ Tư, 06/10/2010 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Một con bò đã may mắn thoát chết và không bị một vết thương nghiêm trọng nào, sau khi rơi xuống chiếc giếng sâu 3m.

(VTC News) - Một con bò đã may mắn thoát chết và không bị một vết thương nghiêm trọng nào, sau khi rơi xuống chiếc giếng sâu 3m.

Nhóm cứu hộ phải hút nước giếng để bác sĩ thú y tiếp cận tiêm gây mê con bò trước khi giải cứu nó. 

Con bò 1 năm tuổi này đã không may mắn khi bị rơi xuống một giếng nước ở Crudwell, Wiltshire (Anh).

Khi nhân viên cứu hộ đến hiện trường, họ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là làm sao có thể kéo được con vật ra khỏi chiếc giếng đó.

11 thành viên của đội dịch vụ cứu hộ Wiltshire đã mất hơn 2 giờ để giải cứu con bò bằng cách hút nước giếng.

Con bò được nâng khỏi giếng và hiện đã phục hồi. 

Adam Martin - trưởng nhóm cứu hộ - cho biết: Con bò ở trong một không gian cực kỳ chật hẹp và rất sợ hãi, do đó phải gây mê nó và nâng lên khỏi giếng bằng xe cẩu.

Nước được hút hết khỏi giếng, vì vậy bác sĩ thú y có thể tiếp cận con bò và tiêm thuốc gây mê; các nhân viên cứu hộ cũng có thể chằng dây da quanh người nó để nâng lên.

Đây là một cuộc giải cứu khá khó khăn, nhưng nhóm cứu hộ, bác sĩ thú y và người nông dân đã có một kết quả tốt. Ngoài vài vết xước thì con bò không bị thêm vết thương nghiêm trọng nào.

Anh Đức(Theo Daily Mail)

Bình luận
vtcnews.vn