Hút bể phốt trường học, phát hiện xác em bé 5 tuổi

Thời sựThứ Ba, 23/11/2010 03:01:00 +07:00

Khoảng hơn 9 giờ sáng nay, công nhân tiến hành hút nước tại trường tiểu học Vĩnh Thuận (Ninh Thuận) phát hiện xác một em bé.

Khoảng hơn 9 giờ sáng 23/11, công nhân tiến hành hút nước trong bể phốt nhà vệ sinh (đang thi công) tại trường tiểu học Vĩnh Thuận, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đã phát hiện một em bé bị chết chìm trong nước.

Em bé bị chết tên là Đàng Ca Xít (5 tuổi), con ông Đàng Đức (nhân viên bảo vệ trường Phổ thông trung học An Phước) và bà Nguyễn Thị Phong, cư ngụ tại Khu phố 7, thị trấn Phước Dân.

Công trình bể phốt nhà vệ sinh trường tiểu học Vĩnh Thuận do Công ty xây dựng Thành Công (thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) đang thi công có độ sâu khoảng 2m, mỗi chiều 1,5mx1,5m, không có rào chắn bảo vệ. Cháu Đàng Ca Xít bị rơi xuống hầm lúc vắng người (trong thời gian công nhân nghỉ việc) nên bị chết đuối trong hầm.

Sau khi phát hiện cháu Đàng Ca Xít bị chết, người dân trong làng (hầu hết đồng bào dân tộc Chăm) bức xúc. Chính quyền địa phương, khu phố cùng các chức sắc động viên an ủi gia đình và đã đưa thi thể cháu Đàng Ca Xít về nhà. Vụ việc đang được làm rõ.

Theo Đức Ánh/Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn