Hướng xuất hành cho người tuổi Tuất năm Mậu Tuất 2018

Đời sốngThứ Hai, 12/02/2018 09:25:00 +07:00

Người tuổi Tuất nên cân nhắc những điều này khi xuất hành đầu năm Mậu Tuất 2018 để đón tài lộc, may mắn.

Năm Mậu Tuất 2018 cùng là hành thổ với bản mệnh, vì vậy cần phải biết nhu trong bản mệnh và phát triển về văn hoá văn chương vì có sao Hoa cái chiếu. Trong năm này, nếu tham gia thi cử ắt sẽ thành công, ghi danh đầu bảng.

Hướng xuất hành là hướng được tính theo đường chim bay, so với nhà ở. Người xưa thường quan niệm rằng nên chọn hai hướng tốt bao gồm hướng Tài Thần và Hỷ Thần. 

Năm nay ngày mùng một Tết, ngày Kỷ Mão – Thuộc Thổ. Sao Cang. Trực Trừ. Hỷ thần ở hướng Đông Bắc. Tài thần hướng Nam. 

tuoi dau mau tuat 2018

Có 6 giờ Hoàng đạo có thể chọn sau khi đã chọn được xuất hướng xuất hành đầu năm 2018:

- Giờ Tý: Từ 23 đến 1 giờ. Kỵ tuổi Ngọ. Hợp tuổi Thìn, Thân, Sửu.

- Giờ Dần: Từ 3 đến 5 giờ. Trùng với giờ “Sát chủ”, xấu.

- Giờ Mão: Từ 5 đến 7 giờ. Trùng với giờ “Thọ tử”, xấu.

- Giờ Ngọ: Từ 11 đến 13 giờ. Kỵ tuổi Tý. Hợp tuổi Dần, Tuất, Mùi.

- Giờ Mùi: Từ 13 đến 15 giờ. Kỵ tuổi Sửu. Hợp tuổi Mão, Hợi, Ngọ.

- Giờ Dậu: Từ 17 đến 19 giờ. Trùng với giờ “Triệt lộ Không vong”, xấu.

Mùng 2, mùng 5 Tết là ngày xấu với tuổi Tuất. Nên xuất hành ngày mùng 1 (hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần, chính Nam đón Tài Thần), mùng 3 (hướng Tây Nam đón Hỷ Thần, Tài Thần), mùng 4 (chính Nam đón Hỷ Thần, chính Tây đón Tài Thần), mùng 6 (Đông Bắc đón Hỷ Thần, Đông Nam đón Tài Thần).

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo và chưa được khoa học chứng minh cụ thể.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn