'Hương vị tình thân' tập 40: Bà Bích xúi ông Sinh mang án tù ra dọa mẹ con Thy

Sao ViệtThứ Tư, 22/09/2021 06:08:00 +07:00
(VTC News) -

Trong "Hương vị tình thân" tập 40 phần 2, bà Bích xúi ông Sinh mang mác tù 20 năm vì tội giết người ra dọa mẹ con Thy cho hả cơn giận.

Video: Những diễn biến chính trong phim "Hương vị tình thân" phần 2 tập 40

Sự kiện nổi bất trong Hương vị tình thân tập 40 phần 2 là Thy (Thu Quỳnh) mang thai. Đây là lần thứ 2 cô có tin vui. Nhiều năm trước, cô từng bị sẩy một lần. Do đó, cả nhà bà Dần (NSND Như Quỳnh) rất hạnh phúc. Mọi người đều háo hức chờ đón đứa cháu đầu tiên chào đời.

Thấy con gái mang thai, bà Sa (Thu Hạnh) được dip lên mặt. Điều này khiến bà Bích (Tú Oanh) rất tức giận. Bà chất vấn Nam (Phương Oanh): "Cái Thy nó có chửa thôi mà, làm gì mà loạn lên thế. Vóc dáng con trước thế này, sau thế kia mà để cái đứa trước sau như một nó có bầu trước à? Hay là do tại chồng con?".

'Hương vị tình thân' tập 40: Bà Bích xúi ông Sinh mang án tù ra dọa mẹ con Thy - 1

"Hương vị tình thân" tập 40 phần 2: Bà Sa có dịp lên mặt khi con gái mang thai.

Sau khi rời nhà thông gia về, bà Bích vẫn không nuốt trôi cơn giận. Nói chuyện với ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam), bà tính kế để khiến bà Sa không thể lên mặt với mình. Bỗng nhiên, bà nảy ra một ý kiến và háo hức nói với ông Sinh: "Hay anh mang mác tù của anh ra dọa họ giúp em. Anh ngồi tù 20 năm cơ mà, ai dám làm gì. Lúc ấy, mẹ con nhà mụ Sa có mà co vòi nhỉ. Nghĩ thế em thấy thích lắm".

'Hương vị tình thân' tập 40: Bà Bích xúi ông Sinh mang án tù ra dọa mẹ con Thy - 2

Bà Sa xúi ông Sinh mang mác tù 20 năm ra dọa mẹ con Thy.

Bà Sa cứ vừa nói vừa cười, tỏ rõ sự hào hứng, thích thú, trong khi đó ông Sinh tái mét mặt, luống cuống không biết trả lời thế nào. Ông luôn mặc cảm vì án tù 20 năm. Chính điều này là một phần nguyên nhân khiến ông không thể nhận con ruột là Nam. Lời nó vô tư của bà Bích vô tình đã chạm vào vết thương lớn nhất trong lòng ông Sinh.

Hương vị tình thân tập 40 phần 2 lên sóng tối 22/9 trên kênh VTV1.

Hoàng Anh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp