Hương Tràm úp mở chuyện gọt cằm, yêu Bùi Anh Tuấn

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 25/04/2013 11:09:00 +07:00

(VTC News) – 2 nghệ sĩ thuộc 2 thế hệ có cảm xúc rất khác nhau cùng chia sẻ sau khi được tôn vinh ở giải Cống Hiến.

(VTC News) – Hương Tràm nói cô không có ý định lên báo phủ nhận hay thừa nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ và chuyện tình yêu với Bùi Anh Tuấn.





Cùng với Hương Tràm, Quốc Trung - 2 nghệ sĩ thuộc 2 thế hệ có cảm xúc rất khác nhau - có những chia sẻ với phóng viên sau khi được tôn vinh ở giải Cống Hiến.

Quốc Trung: Tôi đã lớn tuổi rồi nên không mong chờ hay cay cú

Vượt qua 3 nhạc sĩ thuộc lớp “đàn em” là Lưu Thiên Hương, Tạ Quang Thắng và Nguyễn Văn Chung, Quốc Trung được vinh danh là Nhạc sĩ của năm tại giải Âm nhạc Cống hiến tối qua 24/4.

Rất điềm tĩnh, anh có những chia sẻ cùng phóng viên VTC News: “Khi được xướng tên g
iải thưởng này tôi cảm thấy bình thường chứ không bất ngờ hay quá sốc bởi tôi không chú tâm hay đặt kỳ vọng gì nhiều. Tôi đã lớn tuổi rồi nên không cay cú hay mong chờ giải thưởng nữa.

Tuy nhiên, được nhà báo ghi nhận công việc đã làm trong năm qua, tôi vui hơn là giải thưởng. Tôi nghĩ, mọi điều được ghi nhận trong đời sống mình làm đều là động lực và với giải thưởng này, tôi phải cống hiến nhiều hơn cho khán giả. Năm sau, tôi vẫn làm việc bình thường và nếu tiếp tục được góp mặt trong giải thưởng này tôi sẽ rất vui.

Đây là giải thưởng của các nhà báo nên họ có những nhìn nhận, đánh giá riêng, không giống những giải thưởng khác. Nhà báo có góc nhìn đôi khi không giống những người làm nghề như chúng tôi nhưng nó là cầu nối giữa góc nhìn của nghệ sĩ và khán giả”.

quoc-trung
Nhạc sĩ Quốc Trung nhận giải Nhạc sĩ của năm 
Trước những ý kiến cho rằng, Quốc Trung có nhiều đóng góp trong đời sống âm nhạc Việt nhưng đến nay, anh mới được nhận giải thưởng này là quá muôn, Quốc Trung bày tỏ: “Tôi nghĩ muộn hay sớm đều như nhau hết vì nghệ sĩ làm việc thì lúc nào cũng phải cống hiến cho khán giả và phải có trách nhiệm về sản phẩm của mình”.

Nhạc sĩ Quốc Trung cũng cho rằng, chiến dịch “Nghe có ý thức” do anh và nhạc sĩ Huy Tuấn khởi xướng đã đem về cho anh giải thưởng này: “Tôi nghĩ chương trình Nghe có ý thức giúp mình đoạt giải bởi chương trình về nghệ thuật thì sẽ rất khó để so sánh, nó thuộc về cảm tính nhiều hơn. Nghe có ý thức của tôi hướng về hoạt động cộng đồng nhiều hơn.

Đến nay, “Nghe có ý thức” mới gây được sự chú ý của công luận và mọi người trong xã hội, cần phải hành động mới có được những kết quả thiết thực trong đời sống. Chúng tôi vẫn đang có kế hoạch chiến lược để chương trình thực sự có những bước tiến mới trong đời sống.

 

Tôi không phải chỉ đi đòi tiền cho cá nhân mình hay cho nghệ sĩ mà chúng tôi muốn có một đời sống âm nhạc lành mạnh, trong sạch và có những động lực để nghệ sĩ cho ra những sản phẩm chất lượng hơn.

Nhạc sĩ Quốc Trung
 
Tôi không phải chỉ đi đòi tiền cho cá nhân mình hay cho nghệ sĩ mà chúng tôi muốn có một đời sống âm nhạc lành mạnh, trong sạch và có những động lực để nghệ sĩ cho ra những sản phẩm chất lượng hơn, đóng góp cho công chúng nhiều hơn, thực tế hơn.

Tôi nghĩ đó là một hành động, một bước đi trong đời sống âm nhạc. Sớm hay muộn thì việc nghe nhạc có trả tiền phải được thực hiện”.

Hương Tràm: Không lên báo nói v scandal

Trên sân khấu khi được trao giải Nghệ sĩ mới của năm, Hương Tràm đã bật khóc nói không nên lời. Đây là một chiến thắng thuyết phục của cô gái trẻ xứ Nghệ bước ra từ chương trình The Voice.

Cô chia sẻ: “Lúc đó, tôi hoàn toàn không chuẩn bị tâm lí mình đoạt giải nên vui mừng quá! Tôi chỉ chuẩn bị tâm lí phải hát thật hay và khi đoạt giải, tôi quá bất ngờ. Tôi cảm động vì tình cảm của các anh chị nhà báo và công lao to lớn của The Voice cùng chị Thu Minh đối với mình.

Đối với tôi, giải thưởng này là một khuyến khích trong thời gian tiếp theo để tôi có động lực hơn nữa trong hoạt động âm nhạc và những sản phẩm mới. Tôi sẽ không kiêu ngạo vì mình hơn những thí sinh khác bước ra cùng cuộc thi. Giải thưởng này sẽ luôn là mục tiêu hằng năm cho tôi và tất cả các ca sĩ trẻ phấn đấu”.

Trước những “H” (Hot, Hút, Hốt, Hát) mà 3 nghệ sĩ trao giải Anh Quân, Mỹ Linh và Tùng Dương, Hương Tràm chia sẻ: “Tôi chỉ dám nghĩ đến Hot, Hút (thu hút – PV), Hát hay chứ không dám nghĩ đến độ Hốt đâu! (cười). Nó hơi lớn đối với tầm suy nghĩ của tôi nhưng những lời chúc đó là những câu đùa rất chân thành của các anh chị gửi đến Tràm cũng như các ca sĩ trẻ sau này. Tôi mong muốn mình và những nghệ sĩ trẻ sẽ ghi nhận điều này và cố gắng hơn nữa”.

huong-tram
Hương Tràm xúc động bật khóc 
Hương Tràm cho biết sẽ khẳng định bản thân bằng giọng hát và cô cũng có những chia sẻ trước tin tức lùm xùm gần đây về nghi án phẫu thuật làm đẹp, tình cảm với Bùi Anh Tuấn: “Tôi bước ra từ một cuộc thi thiên về giọng hát nên tôi sẽ đi lên bằng chính giọng hát của mình. Thực sự, tôi không quan tâm đến scandal.

Tin đồn gọt cằm, tình cảm với Bùi Anh Tuấn, tôi cũng rất buồn nhưng từ lúc tham gia The Voice đến khi đi làm ca sĩ, tôi cũng quen với những chuyện đó và bây giờ, tôi cũng không để ý đến những chuyện như thế nữa. Tôi chỉ nghĩ làm sao lên sân khấu hát thật hay cho khán giả nghe.

Tin đồn mãi chỉ là tin đồn và tôi không khẳng định hay phủ định. Tôi chỉ mong các anh chị nhà báo có thương mình thì quan tâm đến những sản phẩm âm nhạc của tôi. Những người yêu mến và theo dõi tôi sẽ tự khẳng định những tin đồn đó bởi tôi cũng hay chia sẻ những thông tin về cuộc sống của mình ra ngoài. Riêng về chuyện tình cảm và sửa sắc đẹp, tôi sẽ không khẳng định hay phủ định trên báo”.

huong-tram
"Tin đồn mãi chỉ là tin đồn và tôi không khẳng định hay phủ định". (Ảnh: S.B)
Hương Tràm cũng tiết lộ cô đang có một ekip rất tốt và sẽ công khai trong thời gian tới. Hiện cô đang chuẩn bị cho việc tung ra album đầu tay và chuẩn bị đi học:

“Album của tôi sẽ ra mắt vào tháng 5 sắp tới, trong đó có ca khúc Ngại ngùng tôi đã trình diễn trong đêm trao giải cùng một số ca khúc mới của các nhạc sĩ đang được yêu mến như Nguyễn Đức Cường, Lưu Thiên Hương, Hồ Hoài Anh…Tôi mong muốn những ca khúc này sẽ ghi dấu tên tuổi của mình chứ không phải những ca khúc cover của các ca sĩ khác như trước đây.

Sắp tới, tháng 9 này tôi sẽ bắt đầu đi học ở  trường Văn hóa nghệ thuật quân đội  tại TP.HCM và chính thức “Nam tiến”. Thị trường ca nhạc phía Nam rất dung hòa giữa âm nhạc hàn lâm, thị hiếu… và bản thân tôi thấy mình rất phù hợp với thị trường này. Tôi đăng quang The Voice cũng diễn ra tại Sài Gòn. Thời tiết, con người Sài Gòn cũng rất phù hợp với tôi.

Không biết,  việc đi học có bị ảnh hưởng khi đi hát không nhưng tôi mong mình sẽ sắp xếp được thời gian để không ảnh hưởng đến việc học”.

Phượng Hoàng(thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn