Hương Tràm bị tiền bối 'cấm show'

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 20/07/2014 06:05:00 +07:00

(VTC News) - Hương Tràm tâm sự về những lần bị đồng nghiệp chơi xấu, bị cấm show trong thời gian vừa qua.

(VTC News) - Hương Tràm tâm sự về những lần bị đồng nghiệp chơi xấu, bị cấm show trong thời gian vừa qua.

Vẫn sẽ phẫu thuật, nếu cần

- Thời gian gần đây, Hương Tràm đã trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn, sự thay đổi ngoại hình này có giúp bạn làm việc thuận lợi hơn trong showbiz?

Thực ra tôi chỉ giảm được một vài cân thôi, nhưng nhờ sự thay đổi cách ăn mặc, kiểu tóc, makeup nên trông có vẻ thon gọn hơn. Hiện tại, khi đã tìm thấy được phong cách phù hợp, tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.
hương tràm
- Có phải bạn đang theo đuổi phong cách gợi cảm hơn?

Tôi muốn mình cá tính hơn, còn không chắc mình có gợi cảm hơn hay không. Bởi sự gợi cảm của một người phụ nữ đến từ trải nghiệm trong cuộc sống, nó toát ra từ bên trong chứ không phải qua cách ăn mặc.

- Hình ảnh gợi cảm trong album mới liệu có phù hợp với độ tuổi của bạn?

Như đã trả lời, sự gợi cảm của một người phụ nữ thể hiện và có sức lôi cuốn nhất chính là từ bên trong cô gái ấy. Mỗi độ tuổi, sự gợi cảm lại có thêm những yếu tố cộng hưởng như cách ăn nói, trải nghiệm sống...

Vì vậy, cái gợi cảm ấy nó cũng bắt nguồn từ suy nghĩ và con người của cô gái đó. Với một nghệ sỹ nữ, điều ấy cũng rất dễ nhận ra như sự trưởng thành bình thường của một gái. Khi mặc đồ cut-out, tôi thấy mình diễn thoái mái và tự tin hơn rất nhiều.

Tất nhiên tôi cũng sẽ kiếm soát sự gợi cảm ở mức độ vừa phải để phù hợp với văn hoá Việt Nam.

- Bạn có hài lòng với ngoại hình hiện nay của mình?

Tôi thấy mình vẫn hơi mập. Tuy nhiên nếu giảm cân quá nhiều, tôi không thể hát được vì bớt được một vài cân mà phiêu đến nửa nốt mà như sắp hết hơi rồi.

Tôi chỉ cố gắng cân bằng mọi thứ ở mức độ vừa phải, không thể cầu toàn cái gì cũng hoàn hảo được vì giọng hát là thứ tôi phải đảm bảo và giữ gìn.

- Sau những ầm ĩ về việc chỉnh sửa mũi, bạn có nghĩ mình sẽ tiếp tục động chạm dao kéo?

Nếu vài năm tới tôi thấy cần thay đổi gì đó cho phù hợp hơn thì tôi sẽ làm. Nhưng trước mắt thì chưa đâu, tôi mới làm có một chút mà đã sóng gió như vậy rồi, nguy hiểm lắm (cười).

- Trải nghiệm phẫu thuật với bạn có đáng sợ?

Tôi mới trải qua một tiểu phẫu nhỏ nên tôi không có cảm giác sợ hãi về việc này. Tiểu phẫu đầu mũi cũng là việc khá phổ biến trong xã hội hiện đại nên sợ hay không là do nhận thức cũng như hiểu biết của mỗi người.

Tôi không xem việc phẫu thuật thẩm mỹ của mình vừa qua là vấn đề lớn nhưng không hề muốn xảy ra những lùm xùm, ồn ào. Tôi biết nhiều trường hợp phẫu thuật như gọt mặt, kéo chân còn đáng sợ hơn nhiều.

- Hình ảnh mới của bạn trong album mới rất xinh đẹp, nhưng tương đối khác so với bên ngoài mặc dù bên ngoài cũng xinh đẹp không kém, đây có phải chủ đích của bạn?

Tôi nghĩ là chủ đích của nhiếp ảnh gia (cười). Đây là lần đầu tôi hợp tác với anh Lê Thiện Viễn nhưng tôi cảm thấy hai anh em làm việc với nhau rất ưng ý.

Tôi rất hài lòng về hình ảnh trong album mới này qua sự tư duy hình ảnh của stylist Đinh Thanh Long nữa. Tôi không còn 'bánh bèo' trong bất cứ hình ảnh nào trong album mà mọi người đã thấy.
hương tràm
Dạt dột lên tiếng khi có scandal

- Cũng như vậy, những hình ảnh trên trang cá nhân luôn khác so với Hương Tràm ngoài đời, từ đó bạn lại nhận được những bình luận trái chiều?

Việc nghệ sỹ đăng hình trên trang cá nhân và sử dụng các phần mềm sửa ảnh rất phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà còn cả ở nước ngoài.

Trang cá nhân cũng chỉ là nơi vui chơi, giao lưu gần gũi và đôi khi giúp chúng ta thư giãn với những câu chuyện đời sống hàng ngày. Cho nên tôi nghĩ mọi người cũng không nên đặt nặng vấn đề hay cư xử một cách thái quá không cần thiết về vấn đề này.

Cuộc sống luôn có lời khen, lời chê, miễn là chúng ta giữ chúng ở mức độ khách quan và không nghiêm trọng hóa những điều nhỏ nhặt.

- Bạn phản ứng khá mạnh mẽ trên trang cá nhân khi nhận được những bình luận không hay?

Nếu là lời góp ý chân thành, tôi sẽ nghe xem đúng hay sai để sửa đổi. Tuy nhiên, với những lời nói không có văn hoá, thiếu tôn trọng thì tôi không quá bận tâm vì bản chất là họ không thiện ý khi bình luận hay đánh giá.

Tôi không thích mọi người vào trang cá nhân của tôi để bới móc, nói xấu vì theo tôi đây không phải hành động đẹp. Việc xóa đi những bình luận không hay cũng là để giữ một không gian giao lưu hài hòa giữ tôi và fan mà không gây ra những tranh cãi căng thẳng.

- Những phản ứng mạnh mẽ đó dường như khác với cách bạn đối mặt với scandal trước đây?

Khi scandal xảy ra, tôi đã từng lên tiếng. Thế nhưng sau điều dại dột đó, tôi nhận được những bài học rất lớn về cách giải quyết rắc rối.

Thời gian vừa rồi đi diễn, nhận được nhiều lời chia sẻ của các anh chị đi trước khiến tôi cảm thấy mình vỡ ra được nhiều. Nhưng tôi im lặng không phải rồi cho qua luôn, mà tôi im lặng để lắng lại, sau đó sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện.

- Bạn có gặp lại Thu Minh sau khi scandal này xảy ra? Nếu có cơ hội gặp trực tiếp, bạn có thấy khó xử?

Tôi chưa có dịp gặp lại chị Thu Minh lần nào trực tiếp sau sự việc. Nếu có thì chỉ ở những sân khấu lớn, quy tụ nhiều nghệ sỹ nhưng cũng không tiếp xúc trực tiếp. Tôi cũng muốn để sự việc đã xảy ra lui vào quá khứ để mỗi người chúng ta sống lạc quan, nhìn vào tương lai phía trước.

Nếu có cơ hội gặp trực tiếp, khó xử thì không hẳn nhưng ngại ngùng thì chắc sẽ có, nhưng tôi nghĩ việc này không quá lớn để đến nỗi chúng tôi không thể tiếp xúc.

- Đến giờ bạn vẫn thấy rằng lên tiếng khi đó là dại dột? Trong câu chuyện đó, bạn thấy mình đúng hay sai?

Tôi đã dại dột khi lên tiếng trên trang cá nhân trong tâm trạng và tâm lý không ổn định. Tôi đã có bài học cho riêng mình về sự cẩn trọng trong lời nói, phát ngôn hơn.

Chuyện đã qua nên tôi không muốn nhắc lại chuyện đúng - sai, mà chỉ thấy rằng, đứng trước mỗi sự việc, khi mình bình tĩnh và lựa chọn cách diễn đạt thì mọi người sẽ thấu hiểu vấn đề, chia sẻ với tâm trạng của bản thân. Khi tâm trạng bức xúc hoặc không ổn định, tốt hơn hết là im lặng để cân bằng.
hương tràm
Phấn đấu vì bản thân, chứng tỏ khả năng

- Bạn đã từng bị đồng nghiệp chơi xấu?

Là một người chân ướt, chân rào bước vào showbiz như tôi, đối mặt với khó khăn và thử thách trong cả cuộc sống lẫn công việc khi tuổi đời còn nhỏ là điều không hề đơn giản.

Tôi luôn cố gắng hoạt động nghệ thuật để bản thân mình không gục ngã trước những khó khăn, thử thách đến với mình. Tôi tâm niệm, nghề nuôi mình thì mình phải đặt tâm huyết cao để thành công.

Tuy vậy, tôi cũng không thể lường được những việc mà người khác gây ra đối với mình. Tôi ngỡ ngàng và không lý giải được lý do vì sao người khác cần phải làm những việc đó với tôi.

- Khi đó bạn đối diện với việc bị chơi xấu như thế nào?

Sau khi mọi chuyện đã xảy ra rồi tôi mới biết. Bản thân tôi trải qua những sự việc lùm xùm, tôi nhận thấy rằng, cách tốt nhất để tự giải thoát mình trong những sự việc ồn ào là phải để tâm lý bình tĩnh, chủ động nhưng không vội vàng, và nhất là phải lạc quan thì cuộc sống mới không bị đè nén bởi những áp lực vây quanh.

Khi bạn không làm hại ai không đồng nghĩa với việc người khác không có suy nghĩ hoặc hành động xấu với bạn. Đó là sự thật.

Một phần là chúng ta phải tự bảo vệ mình nhưng ở khía cạnh về đạo đức, tôi tin rằng mọi giá trị sẽ về với đúng giá trị thật của mình vì không ai làm hại ai cả đời được. Hãy cứ sống, cứ làm việc một cách tự nhiên, thì mỗi chúng ta sẽ bớt toan tính và sống sẽ tích cực hơn.

- Bạn còn từng bị cấm show?

Sau khi đi diễn ở Mỹ, bầu show có nói rằng, bây giờ mới mời tôi bởi trước đây bởi một đồng nghiệp nói rằng nếu có họ thì không có tôi và ngược lại. Tuy nhiên, chị bầu show sau này đã bỏ qua lời nói đó để mời tôi diễn.

Chị cũng hỏi tôi, nếu sau này chị tổ chức show nữa, tôi có đồng ý đứng chung với ca sỹ đó không. Tôi trả lời rằng tôi là lớp ca sỹ mới, nhỏ tuổi, người kia có đồng ý thì tôi mới nhận lời.

- Ngoài chuyện bị cấm show, bạn gặp những rắc rối nào khác?

Cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, lời qua tiếng lại nên tôi coi là chuyện bình thường. Những lúc nghe chỉ biết cười và cố gắng thôi chứ không biết nói sao.

- Tại sao bạn không tìm cách giải quyết mà im lặng chịu đựng như vậy?

Trong cuộc sống, không phải việc nào cũng sòng phẳng và trực tiếp được. Đôi khi, muốn xử lý nó còn tùy thuộc vào thái độ, sự khéo léo và mong muốn kết quả tích cực nhất từ hai phía.

Một một quan hệ tích cực luôn phải xây từ hai phía, còn nếu sự cố gắng tới lần thứ hai, thứ ba vẫn không thành công và thiếu thiện chí thì mình cũng nên xem lại.

Lúc này, tôi chỉ phấn đấu vì bản thân, để chứng tỏ được khả năng của mình thôi. Tôi tin vào luật nhân quả, và niềm vui từ những thành quả do mình xây nên cũng chính là điều tôi thực sự mong muốn có thể làm mọi người xung quanh mình hạnh phúc
hương tràm
- Đầu quân về với ông bầu Hoàng Tuấn, có phải bạn đang muốn tìm đến người có quyền lực trong showbiz để bảo vệ mình?

Không hẳn là đầu quân, anh Hoàng Tuấn là một trong số rất nhiều người đang giúp đỡ tôi. Mọi người hay nói anh Tuấn khó tính, này nọ nhưng tôi chỉ quan tâm đến công việc. Nếu anh Tuấn yêu cầu tôi thay đổi để công việc thuận lợi hơn, nếu làm được thì tôi sẽ quyết tâm thực hiện đến cùng.

- Về với Hoàng Tuấn, đồng nghĩa là bạn sẽ bay show nhiều hơn, để có thể tránh những chuyện không hay xảy ra với bạn như vừa chia sẻ?

Tôi nhìn nhận đây đơn thuần là vấn đề công việc thôi.

- Trong album mới phát hành, ca khúc Không còn ai của bạn lại khá giống với ca khúc Yêu mình anh của Thu Minh?

Cả hai ca khúc đều viết theo dàng country pop, lại của cùng tác giả Only C. Nhưng khi nghe anh Only C gửi thì tôi không thấy giống, chắc là vì phối khí từ cùng một người, vòng hoà thanh tương đồng nên có cảm giác như vậy.

- Có thể không giống nhau, nhưng sự nhạy cảm của mối quan hệ Hương Tràm – Thu Minh và sự tương đồng của hai ca khúc này liệu có đem bạn vào một scandal mới?

Khi phân tích rõ ràng hai ca khúc thì không thể là scandal được, còn cố để suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực thì tôi không thấy có gì đáng lưu tâm nhiều.

- Xin cảm ơn bạn!

Yên Thảo

Bình luận
vtcnews.vn