Hungary tức giận vì bị EU bỏ phiếu 'nhắc nhở'

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 16/09/2022 16:10:00 +07:00
(VTC News) -

Hungary phản ứng dữ dội khi một cuộc bỏ phiếu tại Nghị viện châu Âu tuyên bố nước này không còn là một "nền dân chủ toàn diện".

Theo AFP, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto hôm 15/9 (giờ địa phương) gọi cuộc bỏ phiếu của Nghị viện châu Âu là "một sự xúc phạm" với người dân nước này. “Nếu có ai đó đặt câu hỏi về nền dân chủ của Hungary, tôi xem đó là một sự xúc phạm với người dân Hungary". Ông nói thêm rằng cảm thấy bất ngờ một số người ở Brussels và Strasbourg khăng khăng “xem thường” đất nước ông.

Trước đó, Nghị viện châu Âu có cuộc bỏ phiếu cho nghị quyết nói Hungary không còn là một "nền dân chủ toàn diện", nhận được 433 phiếu ủng hộ, 123 phản đối.

Hungary tức giận vì bị EU bỏ phiếu 'nhắc nhở' - 1

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. 

Báo cáo nghị quyết cho rằng Hungary "vi phạm nghiêm trọng" các chuẩn mực dân chủ của EU, kêu gọi khối hành động nhiều hơn về vấn đề này và các quỹ hỗ trợ phục hồi sau COVID-19 của EU nên tạm thời được giữ lại cho đến khi Budapest đưa mình vào trật tự.

Cuộc bỏ phiếu chủ yếu mang tính biểu tượng và không thay đổi quá trình ra quyết định của EU, vốn đòi hỏi sự nhất trí của tất cả 27 quốc gia thành viên - bao gồm cả Hungary - để thông qua lập trường về các vấn đề lớn, chẳng hạn như các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Đại biểu Nghị viện châu Âu, bà Gwendoline Delbos-Corfield, đồng thời là báo cáo viên của báo cáo này, cho biết họ đã nêu ra một số lo ngại liên quan, bao gồm sự độc lập của cơ quan tư pháp ở Hungary, các vấn đề tham nhũng, tự do ngôn luận và tự do học thuật.

Một đại biểu khác, bà Fabienne Keller, lập luận: “Nếu bây giờ Hungary là một ứng cử viên gia nhập EU, điều đó sẽ không còn khả thi”.

Các nước EU được cho là khá thận trọng trước Hungary khi tìm cách thuyết phục nước này thuận theo các quyết định lớn của khối. Tuy nhiên, cá nhân các nhà ngoại giao tỏ ra thất vọng về mối quan hệ giữa Hungary và Nga cũng như việc Thủ tướng Viktor Orban ngăn chặn các biện pháp trừng phạt tiếp theo của khối đối với Moskva.

Người đứng đầu Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen hôm 14/9 khẳng định EU “phải đấu tranh cho các nền dân chủ của chúng ta”, dù không đề cập đến tên Hungary.

Nghị viện Châu Âu vào năm 2018 từng bỏ phiếu kích hoạt thủ tục trừng phạt theo "Điều 7" chống lại Hungary vì cho rằng nước này làm ảnh hưởng đến các giá trị dân chủ. Về lý thuyết, cơ chế này có thể dẫn đến việc Hungary mất quyền bỏ phiếu trong Hội đồng EU, nơi các quốc gia thành viên thông qua các quyết định ảnh hưởng đến khối.

Đối với quỹ hỗ trợ COVID-19, EU dành 5,8 tỷ euro cho Hungary, nhưng kế hoạch chi tiêu của Budapest cho các khoản tiền không được Brussels ký duyệt do lo ngại tham nhũng.

Phương Anh(Nguồn: AFP, SCMP )
Bình luận
vtcnews.vn