Hungary ký thỏa thuận mua khí đốt với Qatar

Thời sự quốc tếThứ Ba, 23/05/2023 11:09:28 +07:00
(VTC News) -

Trong nỗ lực đa dạng hoá nguồn cung, tránh lệ thuộc vào năng lượng Nga, Hungary vừa ký thỏa thuận với Qatar về việc mua khí đốt tự nhiên.

Sau cuộc hội đàm với Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết: "Qatar là quốc gia có tầm quan trọng hàng đầu đối với châu Âu. Nền kinh tế châu Âu đã bù đắp một phần đáng kể lượng khí đốt bị thiếu của Nga thông qua việc nhập khẩu LNG đến Qatar... Chúng tôi đã đồng ý về hợp tác năng lượng, chúng tôi cũng sẽ mua khí đốt từ Qatar".

Ông Viktor Orban cho hay, lãnh đạo Hungary và Qatar cũng nhất trí phát triển cơ sở hạ tầng và giao thông hàng không, hợp tác trong lĩnh vực thông tin liên lạc và nông nghiệp, qua đó mở ra triển vọng tốt đẹp cho hợp tác kinh tế Qatar - Hungary. 

Hungary ký thỏa thuận mua khí đốt với Qatar - 1

Hungary đang đa dạng hoá nguồn cung khí đốt, tìm đến các nước vùng Vịnh. (Ảnh: AP)

Theo Thủ tướng Viktor Orban, giống như Hungary, Qatar cho biết sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong vấn đề Ukraine.

Bộ Ngoại giao Hungary nhiều lần cho biết nước này đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt, song nhấn mạnh trong ngắn hạn sẽ không thể thay thế nguồn năng lượng của Nga. Ngoài việc tăng nhập khẩu khí đốt của Azerbaijan, Hungary quan tâm đến việc tăng nguồn cung cấp khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) thông qua kho cảng ở Krk của Croatia và phát triển mỏ khí đốt ở Romania.

Ngoài ra, theo Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, Budapest đang xem xét khả năng nhập khẩu dầu từ Ecuador trong trường hợp việc vận chuyển dầu của Nga qua Ukraine bằng đường bộ bị dừng.

Trước đó, ông Szijjarto cho biết, theo thỏa thuận đã được ký kết giữa Qatar - Hungary, các công ty năng lượng của Hungary và Qatar có thể bắt đầu đàm phán về việc cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng cho Hungary trong khoảng 3 năm.

Ngoài ra, các đối tác Hungary và Oman đang đàm phán ở cấp chuyên gia và doanh nghiệp về khả năng bắt đầu nhập khẩu dầu và khí tự nhiên từ Oman.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Szijjarto nhấn mạnh thỏa thuận với các nước vùng Vịnh về cung cấp dầu khí cho Hungary không có nghĩa là nước này từ bỏ các hợp đồng với Nga, mà nhằm mục đích đa dạng hóa nguồn cung.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn