Hùng ‘xà ngang’, Huy Toàn không sợ Thái Lan, Malaysia

Thể thaoThứ Tư, 15/04/2015 03:33:00 +07:00

Hậu vệ Mạnh Hùng và tiền vệ Võ Huy Toàn đều bày tỏ sự lo ngại nếu phải thi đấu SEA Games 28 trên sân nhân tạo.

(VTC News) – Hậu vệ Mạnh Hùng và tiền vệ Võ Huy Toàn không ngại khi phải đối đầu Thái Lan, Malaysia ở vòng bảng SEA Games.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 28 mới đây, U23 Việt Nam sẽ nằm ở bảng B cùng các đội Thái Lan, Malaysia, Lào, Brunei và Đông Timor.

Trong những đội bóng này, có thể xác định, đối thủ đáng quan tâm nhất với thầy trò HLV Miura chính là U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Đây là hai đội bóng mà U23 Việt Nam vừa đụng độ thời gian qua. Trong đó U23 Thái Lan đã hạ U23 Việt Nam 3-1 còn U23 Malaysia thất thủ trước đoàn quân của Miura 1-2.

Tuy nhiên, ở SEA Games 28, mọi thứ sẽ có nhiều xáo trộn khi lực lượng của các đội sẽ được bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng. 
Hùng "xà ngang" đánh giá cao cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam (Ảnh: Quang Minh) 
Đánh giá về cơ hội của U23 Việt Nam tại SEA Games tới, hậu vệ Mạnh Hùng tỏ ra lạc quan. “Em nghĩ cơ hội của U23 Việt Nam là không hề nhỏ. U23 Thái Lan có phần nhỉnh hơn nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể đánh bại. Còn U23 Malaysia vừa thua chúng ta. 

Nhiều người cho rằng, đội U23 Malaysia mới thua U23 Việt Nam là đội hình 2. Tuy nhiên, theo em được biết, đội hình mà họ chuẩn bị cho SEA Games 28 cũng chỉ có thêm một số cầu thủ sinh năm 1992. Trong số đó có 4 đến 5 cầu thủ đã chạm trán với U23 Việt Nam”.
Clip U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia
thethao/2015/03/28/U23-Malaysia-1-2-U23-Viet-Nam-Full-1427498878.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">
Tương tự, tiền vệ Võ Huy Toàn cũng khẳng định, cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam là rất lớn. Anh đánh giá cao U23 Thái Lan – đội bóng chơi khá gắn kết, có nhiều cá nhân đột biến và họ sẽ là đối thủ rất đáng ngại với U23 Việt Nam.

Các trận đấu ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 28 sẽ diễn ra từ ngày 29/5 đến 15/6 trên 2 sân vận động là Jalan Besar và Bishan. Trong đó, Jalan Besar là sân cỏ nhân tạo, còn sân Bishan sở hữu mặt cỏ được trồng tự nhiên.
Võ Huy Toàn hơi ngại khi phải thi đấu trến sân cỏ nhân tạo (Ảnh: Quang Minh) 
Nói về việc phải thi đấu trên mặt sân nhân tập cả Huy Toàn và Mạnh Hùng thừa nhận, họ cũng như U23 Việt Nam đã tập trên sân nhân tạo nhưng thi đấu một trận chính thức thì không.

“Tốc độ trôi của bóng ở mặt sân nhân tạo sẽ nhanh hơn, độ nảy cũng cao hơn nên sẽ khiến những ai chưa quen không có được cảm giác bóng tốt nhất. Đây sẽ là một bất lợi” – Hùng “xà ngang” chia sẻ!

Còn Võ Huy Toàn thì cho biết: “Tôi cũng hơi ái ngại khi phải nếu phải thi đấu trên mặt sân nhân tạo vì tôi chưa thi đấu trên mặt sân này bao giờ. Chắc chắn cảm giác bóng sẽ có những khác biệt so với mặt sân cỏ tự nhiên”.
Clip U23 Việt Nam thất thủ 1-3 trước U23 Thái Lan

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn