Hung thủ dùng súng AK bắn bạn học lĩnh 9 năm tù

Pháp luậtThứ Hai, 05/02/2018 21:49:00 +07:00

Trong lúc mâu thuẫn, Dương dùng súng AK nhặt được trong rừng bắn Thảo khiến nạn nhân bị thương tật 25%.

Chiều 5/2, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dương (SN 1984, trú xã Ea Mlây, huyện M’đrắk) 9 năm tù với tội danh Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Untitled

 Bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, chiều 15/8/2017, Dương cùng 5 người bạn khác uống rượu tại nhà rồi tiếp tục qua trạm bảo vệ rừng gần nhà uống rượu.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, Dương đến quán cà phê của nhà anh Trương Đức Thảo (SN 1981, trú cùng thôn) gọi nước giải khát để uống.

Tại đây, Dương và Thảo xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Bị mọi người ngăn cản nên Dương ra về.

Vẫn hậm hực trong người, Dương chạy xe máy đến nghĩa địa thôn 6, xã Ea H’Mlây lấy khẩu súng dạng AK (Dương nhặt được trong rừng).

Dương mang súng quay trở lại quán cà phê để tìm Thảo. Đến nơi, Dương dùng súng bắn Thảo. Viên đạn xuyên thủng hai má Thảo khiến nạn nhân gục tại chỗ. 

Gây án xong, Dương rời khỏi hiện trường. Thảo được người thân đưa đến bệnh viện để cấp cứu. 

Đến 23h cùng ngày, Dương đến cơ quan công an huyện đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Thảo được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không bị ảnh hưởng tính mạng. Kết quả giám định pháp y cho thấy Thảo bị thương tật 25%.

Được biết, Thảo và Dương từng là bạn học.

Tại phiên tòa, Dương thành khẩn khai báo vụ việc nên HĐXX tuyên phạt bị cáo với mức án 9 tù về 2 tội danh Giết người và  Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn