'Hung thần' tung chiêu vừa tháo chạy vừa 'xả' cát để trốn phạt

Thời sựThứ Bảy, 05/12/2015 10:29:00 +07:00

Bị lực lượng CSGT phát hiện chở quá tải, tài xế cho xe ben lạng lách, đổ cát ra đường để tránh bị phạt.

(VTC News) -  Bị lực lượng CSGT phát hiện chở quá tải, tài xế cho xe ben lạng lách, đổ cát ra đường để tránh bị phạt.

Ngày 4/12, Đại tá Nguyễn Đức Chỉ, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng tuần tra vừa xử lý liên tiếp các phương tiện xe ben chở quá tải có hành vi xả đổ cát đang chở để tránh bị xử phạt.
Né trạm cân, xe ben, tháo chạy, đổ cát trên đường, xe tải, Quảng Nam, CSGT
Bị lực lượng CSGT phát hiện chở quá tải, tài xế cho xe ben chạy lạng lách, đổ cát ra đường để né bị phạt (ảnh do lực lượng CSGT cung cấp) 
Theo đó, qua quá trình tuần tra, vào lúc 20h00 ngày 1/12, tại Km 963 Quốc lộ 1A, (thuộc địa phận huyện Quế Sơn, Quảng Nam), tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT đã ra tín hiệu dừng xe đối với ô tô tải BKS 92C-070.86 do Trương Ngọc Cần (SN 1980, trú tại Tam Ngọc, Tam Kỳ, Quảng Nam) điều khiển chở cát có dấu hiệu vi phạm quá tải.

Sau khi tổ tuần tra yêu cầu tài xế đưa xe về Trạm cân số 23 để kiểm tra tải trọng thì người này đã điều khiển xe tháo chạy và đổ cát xuống đường cho bớt nặng, tránh việc bị xử phạt.

Trước đó, vào khoảng 21h00, ngày 29/11, tại Km 963 Quốc lộ 1A (thuộc địa phận huyện Quế Sơn), tổ tuần tra cũng phát hiện xe ô tô tải BKS 92C-061.36 do Trần Văn Dũng (SN 1993, trú Tam Kỳ) điều khiển, chở cát có dấu hiệu vi phạm quá tải.

Video: Ô tô quá tải làm sập cầu


Trong lúc tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra thì lái xe điều khiển xe bỏ chạy. Vừa tháo chạy, tài xế vừa đổ cát xuống đường. Sau hơn 3km truy đuổi, chiếc xe tải trên mới được khống chế và đưa về Trạm cân số 23 để cân tải trọng.

Trước hành vi của các lái xe, lực lượng CSGT đã lập biên bản, xử phạt hành chính và tước giấy phép lái xe của các tài xế trên.

Xuân Mai

Bình luận
vtcnews.vn