Hung thần MU cười tươi rói khi rời nước Anh

Thể thaoThứ Năm, 07/03/2013 12:03:00 +07:00

(VTC News) - Bất chấp việc trở thành tâm điểm của rất nhiều sự chỉ trích, trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ, Cuneyt Cakir vẫn thản nhiên khi rời xứ sở sương mù

(VTC News) - Bất chấp việc trở thành tâm điểm của rất nhiều sự chỉ trích, trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ, Cuneyt Cakir vẫn thản nhiên khi rời xứ sở sương mù.


Rút thẻ đỏ đuổi Nani trong một tình huống gây tranh cãi, đồng thời khiến MU bị loại khỏi Champions League sau khi bị Real Madrid lội ngược dòng, Cuneyt Cakir trở thành đối tượng chú ý số một của báo giới xứ sương mù kể từ đêm hôm qua.
Cuneyt Cakir đã rời Manchester vào chiều nay (giờ Việt Nam) 

Chẳng thế mà vào lúc 9h30 sáng ngày 06/06 (giờ GMT - tức 16h30 chiều 06/06, giờ Việt Nam), khi vị trọng tài 36 tuổi này ra sân bay thành phố Manchester để trở về Istanbul, đã có rất đông phóng viên tới để tiếp cận bằng được "nhân vật hot" này.
Với một bộ vest xám lịch lãm, vị vua áo đen này trông khá giống với những doanh nhân đang đi bàn chuyện làm ăn. Không những vậy, trên môi ông còn thường trực nở một nụ cười nhẹ.
Tuy nhiên khi cánh báo chí tới tiếp cận để hỏi về các vấn đề liên quan tới trận cầu đêm qua thì Cuneyt Cakir đều chỉ lắc đầu từ chối. Mãi cho đến khi một nhân viên an ninh ra và thông báo: "Họ sẽ không nói bất cứ điều gì đâu. Họ đã được dạy để giữ im lặng", thì sự chú ý mới lắng xuống.
Trong quá khứ, vị trọng tài 36 tuổi này nổi tiếng là một người bắt rất chặt ở giải vô địch quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ gần 2 tháng nay, ông đã rút ra tổng cộng 36 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ chỉ sau 8 trận đấu. 
Vào ngày thứ bảy trước khi tới Manchester, ông đã rút ra 6 thẻ vàng trong trận đấu giữa Akhisar Beledi và Elazigspor. Còn 1 tuần trước đó, 5 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ đã rời túi ông trong trận đấu giữa Gaziantepspor và Bursaspor.
Như thế để thấy rằng quyết định đuổi Nani, trong một tình huống mà rất nhiều trọng tài có kinh nghiệm chỉ rút thẻ vàng, xem ra cũng chẳng phải là điều gì đó quá ghê gớm với Cuneyt Cakir. 


Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn