'Hung thần' container - nỗi ám ảnh rợn người

Thời sựThứ Hai, 22/06/2015 12:00:00 +07:00

Những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng liên quan đến xe đầu kéo container liên tiếp xảy ra khiến nhiều người đi đường nơm nớp lo sợ.

(VTC News) – Những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng liên quan đến xe đầu kéo container liên tiếp xảy ra khiến nhiều người đi đường nơm nớp lo sợ.

Những vụ tai nạn do xe đầu kéo container gây ra, nhẹ thì tông gãy cây xanh, sập tường, đổ nhà dân, nặng hơn thì húc xe tông chết người hàng loạt... thậm chí ở trong nhà, nhiều người vẫn nơm nớp lo sợ "tai bay vạ gió".

Húc đuôi xe, tông đổ nhà dân

Khoảng 6h sáng 16/6, xe container BKS  62C-017.69 lưu thông tới giao lộ Nguyễn Văn Linh - Trịnh Quang Nghị (đoạn qua xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đang trên đà giảm tốc độ để dừng chờ đèn đỏ, bất ngờ bị một chiếc xe container BKS 57M-1477 chở thùng hàng 20 feet lưu thông cùng chiều từ phía sau lao tới. 

Cú tông mạnh khiến xe container BKS 62C-017.69 bị ủi lao tới, tiếp tục đụng vào đuôi xe container khác đang dừng phía trước. Vụ tai nạn dây chuyền khiến ba xe container hư hỏng nặng, trong đó chiếc ở giữa bị móp méo, hư hỏng nghiêm trọng.

Xe đầu kéo container húc sập nhà dân tại quận 9

Đêm 15/6, xe container mang biển kiểm soát 57M - 2137 chở theo thùng hàng loại 40 feet, lưu thông trên đường Hoàng Hữu Nam hướng từ đường Lê Văn Việt (quận 9, TP.HCM) ra quốc lộ 1, khi đến gần ngã 3 đường số 154, bất ngờ xe lao qua phải, quẹt vào mái hiên nhà dân rồi tiếp tục lao tới, đâm vào quán bán tạp hóa ở số 336 và đâm sập cổng nhà số 338.

Vụ tai nạn làm mảng tường quán tạp hóa bị đổ sập, bên trong nhiều đồ đạc văng tung tóe, hư hỏng. Bên cạnh đó, mái hiên và cổng sắt của số nhà 338 cũng bị đổ sập. 3 người trong căn tạp hóa may mắn thoát chết.

Một vụ tai nạn khác xảy ra sáng 6/6, xe đầu kéo thùng container 40 feet do Trương Anh Hùng (32 tuổi, quê Gia Lai) lái trên đường Lê Hồng Phong, theo hướng từ ngã ba Cây Điệp về ngã tư Chiêu Liêu (thị xã Dĩ An, Bình Dương) thì va chạm với xe ben chạy chiều ngược lại.

 Xe container lao đầu nhà dân tại tỉnh Bình Dương

Cú tông làm chiếc container lao trái chiều, húc vào hông ôtô tải khác của tài xế Mai Văn Hùng (25 tuổi, ngụ Bình Dương). Xe tải của anh Hùng xoay ngang, trúng vào xe máy của một người đàn ông khiến nạn nhân bị thương. Riêng xe container tiếp tục lao lên vỉa hè rồi tông thẳng vào nhà bà Lâm Thị Sáng mới dừng lại. Nhiều người đi đường hoảng hốt, vứt xe máy bỏ chạy.

Tông chết nhiều người

Nghiêm trọng hơn là những vụ tai nạn khiến nhiều người chết và bị thương.

Cụ thể, lúc 8h30’ ngày 4/6 xe đầu kéo BKS 50LD – 011.13 kéo rơ móc 50R – 001.997 do tài xế  Phạm Văn Giáo (34 tuổi, ngụ Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) điều khiển bất ngờ va chạm mạnh với xe máy BKS 59B1 – 178.65 do chị Lê Thị Lan (45 tuổi, quê Thanh Hóa) chở con gái Nguyễn Thị Kim Phương (10 tuổi). 

Vụ việc xảy ra tại cột điện TLN1 đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (thuộc phường An Phú, quận 2). Hậu quả, chị Lan chết tại chỗ, bé Phương bị thương tích nặng được đưa đi cấp cứu. Hiện cuộc sống bé Phương vẫn chưa hay biết rằng mẹ mình đã chết.

 Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 5 người chết tại quận Thủ Đức

Trước đó, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn quận Thủ Đức (TP.HCM) khiến 5 người chết (3 người quốc tịch Mỹ).

Hồ sơ ban đầu cho biết, khoảng 3h15' ngày 31/5, tài xế Võ Văn Răng (48 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 51C - 181.44 kéo theo rờ moóc, cùng phụ xe là Võ Phạm Minh Nhật (15 tuổi, quê Vĩnh Long) đã đâm vào ô tô  4 chỗ do chị Đinh Thị Hồng Yến (45 tuổi, ngụ phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) cầm lái tại trước Khu chế xuất Linh Trung.

Vụ tai nạn khiến cả 5 người trong xe ô tô 4 chỗ tử nạn, gồm ông Lý Văn Sanh (66 tuổi), chị Lý Thanh (31 tuổi, con gái ông Sanh), ông Phạm Thanh Hùng (43 tuổi, chồng chị Thanh, cả 3 đều mang quốc tịch Mỹ), chị Đinh Thị Hồng Yến, chị Nguyễn Thị Thùy Linh (27 tuổi, quê Kiên Giang).
Lễ tang vụ tai nạn 5 người chết liên quan tài xế Răng

Ngày 18/6, Cơ quan CSĐT CA TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Võ Văn Răng về hành vi "vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Nguyên nhân gây tai nạn được xác định ban đầu là ông Răng điều khiển xe không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia lưu thông và đặc biệt là đã đạp nhầm chân ga thay vì đạp thắng (phanh) khi gặp phải tình huống đèn tín hiệu giao thông bật đỏ…

Tại tọa đàm “Các giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong vận tải đường bộ bằng xe container trên địa bàn TP.HCM – Đồng Nai – Bình Dương – Bà Rịa Vũng Tàu” do Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ GTVT tổ chức ngày 11/6 tại TP.HCM cho biết:

Trong 5 tháng đầu năm 2015, cả nước xảy ra 22 vụ TNGT do xe container gây ra, cao hơn 200% số vụ so với cả năm 2014 (9 vụ), trong đó, đáng lưu ý TP.HCM xảy ra đến 10 vụ, chiếm hơn 45% số vụ trên cả nước. 

Hiện nay, có trên 200 doanh nghiệp thành viên sở hữu hơn 6.000 phương tiện đầu kéo sơ mi rơ moóc đang thiếu nghiêm trọng lái xe có bằng FC nên có tài xế sử dụng bằng giả, bằng dỏm, khai gian tuổi... 

Phần nhiều, các doanh nghiệp đã vi phạm Luật Lao động, như không ký hợp đồng lao động, không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, không khám sức khỏe định kỳ cho lái xe.

Không ít tài xế đầu kéo container tiết lộ, do áp lực công việc quá lớn, thiếu ngủ, căng thẳng nhiều người phải sử dụng ma túy, chất kích thích mới đủ can đảm để chạy. Thực tế nhiều lái xe có bằng FC không chịu nổi áp lực phải bỏ việc.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn