Hung hăng đi gây gổ đánh người, bị người đâm chết

Pháp luậtThứ Năm, 01/03/2012 06:11:00 +07:00

(VTC News) - Trong lúc chống trả lại kẻ đã đánh mình, Thêm đã đâm vào bụng đối phương khiến người này tử vong.

(VTC News) - Ngày 29/02, TAND TP Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt 8 năm tù giam đối với  Nguyễn Văn Thêm (SN 1981, trú tại xã Yên Bồng, Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) về tội “Giết người”.

Bị cáo tại phiên tòa.
Theo cáo trạng của VKS, chiều tối 05/7/2011, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1959, trú tại An Dương, quận Tây Hồ, HN) chở Nguyễn Quang Vũ (SN 1986, ở Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đi đến cổng chợ tạm Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN) chơi. Tại đây, Tùng và Vũ rất hung hăng và gây gổ, đánh rất nhiều người.


Thậm chí, Vũ còn đánh trọng thương cả bảo vệ chợ là anh Nguyễn Văn Miền (SN 1981, quê ở Ba Vì, HN). Thấy vậy, Nguyễn Văn Thêm đi đến và can ngăn để Miền bỏ chạy. Vũ tiếp tục truy đuổi và bắt Miền quỳ xuống rồi dùng chân đá vào mặt, mặc cho anh này khẩn thiết van xin.

Bị đánh xong, Miền quay về gặp Thêm và kể lại chuyện bị đánh. Trong khi đó, Vũ lại tiếp tục đi tìm để đánh Thêm. Gặp Thêm, Vũ túm cổ áo phía sau Thêm, ghì cổ Thêm kéo xuống, Thêm đã phản ứng lại bằng cách dùng dao đâm thẳng vào ngực trái Vũ. Vũ chết ngay sau đó.

Đến ngày 06/7, Thêm đã ra CQCA quận Hà Đông đầu thú. Nhận thấy bị cáo phạm tội xuất phát từ một phần lỗi của nạn nhân, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thêm 8 năm tù giam.

Phong Vũ

Bình luận
vtcnews.vn