Hùng Dũng lo Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng làm khó Thành Chung

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 18/09/2020 20:12:59 +07:00
(VTC News) -

Thành Chung chơi tốt ở vị trí tiền đạo nhưng đối mặt với cặp trung vệ Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng là thử thách không đơn giản.

"Thành Chung có thể thích nghi tốt với vị trí tiền đạo. Điều này cậu ấy làm rất tốt. Có thể HLV sẽ tiếp tục xếp cậu ấy chơi tiền đạo ở trận chung kết", tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ trước buổi tập chiều 18/9 của Hà Nội FC. 

Thành Chung từng ghi bàn vào lưới Viettel trong hai trận đấu tập trước vòng tứ kết Cúp Quốc gia. Trung vệ này tiếp tục thể hiện khả năng săn bàn khi được bố trí đá tiền đạo trong trận gặp XSKT Cần Thơ và CLB TP.HCM mới đây.

Dù vậy trong trận chung kết sắp tới, cầu thủ này có thể sẽ gặp phải thử thách lớn khi đối mặt với Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng.

"Thành Chung chơi tiền đạo chưa lâu, sẽ gặp khó khăn khi đối mặt Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, những trung vệ của ĐTQG. Ban huấn luyện sẽ phải nghiên cứu kỹ để tìm phương án chiến thắng", Hùng Dũng bày tỏ lo lắng cho đồng đội.

Hùng Dũng lo Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng làm khó Thành Chung - 1

Thành Chung chơi tốt trong vai trò tiền đạo.

Trong cuộc so tài diễn ra trên sân Hàng Đẫy cuối tuần này, cả Hà Nội FC và Viettel đều không có lực lượng mạnh nhất. Đội bóng Thủ đô thiếu nhiều trụ cột vì chấn thương, trong khi đối thủ của họ cũng mất nhân tố quan trọng là Hồ Khắc Ngọc, Dương Văn Hào vì án treo giò.

Tuy nhiên theo nhận định của Đỗ Hùng Dũng, cả hai CLB đều có đủ những phương án ứng phó với tình hình và sẵn sàng gây bất ngờ cho đối phương.

"Viettel mặc dù mất một số cầu thủ nhưng họ có thể sử dụng ngoại binh rất tốt trên hàng công như Caique, Bruno. Đội bóng này nhiều khả năng tiếp tục sử dụng lối chơi phòng ngự phản công như những trận đã qua và nguy hiểm với lối chơi này", Quả Bóng Vàng Việt Nam 2019 đánh giá.

"Khắc Ngọc vắng mặt gây ảnh hưởng tới Viettel. Khắc Ngọc là điểm khác biệt, là cầu thủ nguy hiểm. Đóng góp của cầu thủ này cho Viettel là rất rõ ràng từ những bàn thắng, kiến tạo".

Cuối cùng, tiền vệ của Hà Nội FC cho rằng việc đánh bại Viettel trong hai trận đấu tập không có nghĩa là đội bóng Thủ đô được phép chủ quan.

"Hai trận đấu đã qua không có ảnh hưởng nhiều vì chỉ mang tính chất giao hữu. Trận đấu tới là chung kết, mọi chuyện được giải quyết trong 90 phút. Đó sẽ là trận đấu khó khăn cho Hà Nội FC", Hùng Dũng nói.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp