Huế: Dân quân đẩy thuyền đưa sản phụ đi sinh

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 15/10/2022 18:49:22 +07:00
(VTC News) -

Đường biến thành sông, lực lượng dân quân tự vệ phải đẩy thuyền đưa một sản phụ đến bệnh viện sinh con.

Chiều 15/10, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận thông tin, lực lượng dân quân tự vệ phường Kim Long (TP Huế) vừa giúp đưa một sản phụ đến Bệnh viện Trung ương Huế để sinh con.

Cụ thể, từ đêm 14/10 đến ngày 15/10, ông Hoàng Phương Anh Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Kim Long (TP Huế) cùng lực lượng dân quân tự vệ phường cơ động đến từng hộ gia đình trên địa bàn để hỗ trợ người dân ứng phó với tình trạng ngập nước diện rộng trong thời gian dài.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động bà con luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan, qua đó giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản trong và sau thời gian mưa lũ.

Huế: Dân quân đẩy thuyền đưa sản phụ đi sinh - 1

Lực lượng dân quân tự vệ phường Kim Long lội lụt để đẩy thuyền đưa sản phụ đi sinh. 

Đến khoảng 11h trưa 15/10 khi lực lượng quân sự, dân quân tự vệ phường Kim Long đi qua khu vực đường Phạm Thị Liên (TP Huế) thì nhận được yêu cầu giúp đỡ của người dân địa phương nên nhanh chóng đến số nhà 50/27, hỗ trợ thai phụ Lê Thị Liễu (24 tuổi) đang chuyển dạ di chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế an toàn.

Để đưa được sản phụ Liễu đến bệnh viện, lực lượng dân quân bố trí thuyền, rồi đẩy thuyền đưa sản phụ này đến bệnh viện.

Bà Phan Thị Huê (50 tuổi - chủ gia đình ở số 50/27 đường Phạm Thị Liên) cho biết, thai phụ Lê Thị Liễu (trú thôn Tây Thành, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền) là cháu ruột của bà, tới nhà bà tránh trú và chờ sinh trong đợt mưa lũ này. 

Trước đó, vào 3h30 ngày 15/10, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trong lúc làm nhiệm vụ ứng phó phòng chống mưa lũ trên quốc lộ 1A  kịp thời dùng xe chuyên dụng đưa một sản phụ vượt lũ sinh con an toàn.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn