Húc vào đuôi xe tải đang dừng, 3 anh em nguy kịch

Thời sựThứ Ba, 22/12/2015 08:06:00 +07:00

Chạy xe máy chở theo 2 em nhỏ 8 tuổi và 4 tuổi, Công không nhận thấy chiếc xe tải đang dừng bên vệ đường nên lao thẳng vào đuôi xe khiến cả 3 anh em nguy kịch.

Chạy xe máy chở theo 2 em nhỏ 8 tuổi và 4 tuổi, Công không nhận thấy chiếc xe tải đang dừng bên vệ đường nên lao thẳng vào đuôi xe khiến cả 3 anh em nguy kịch. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 tối 21/12, chiếc xe tải mang BKS 37C – 095.85 (chưa rõ người điều khiển) chở gỗ tràm lưu thông trên QL 1A (hướng huyện Đô Lương – Diễn Châu), khi đến địa phận xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An thì bị Cảnh sát giao thông thổi dừng xe để kiểm tra giấy tờ.

Cùng thời điểm này, em Nguyễn Bá Công (16 tuổi) điều khiển xe máy mang BKS 37P1 – 029.37 chở theo em Nguyễn Bá Nhân (8 tuổi) và em Nguyễn Văn Châu (4 tuổi) đi bán cua đồng.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn 
Khi đến đoạn đường trên, do chiếc xe tải đang dừng bên mép đường nhưng lại không có đèn xi nhan và chiếu hậu, lại quan sát không kỹ nên Công lao xe thẳng vào đuôi xe tải.

Cú tông mạnh và bất ngờ khiến chiếc xe máy bị lao vào dưới gầm xe tải, cả ba em nhỏ bị gỗ tràm sau đuôi xe cản lại rơi xuống tại chỗ. Cả 3 em được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, riêng em Châu bị đa chấn thương nặng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thành đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Video: Rùng mình phút xe máy len giữa hai xe tải

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn