Huawei, ZTE hứng thêm đòn trừng phạt nặng nề của Mỹ

Thế giớiThứ Bảy, 23/11/2019 10:58:00 +07:00

Ủy ban Viễn thông liên bang Mỹ (FCC) hôm 23/11 thông qua lệnh cấm các công ty viễn thông được chính phủ hỗ trợ ngân sách mua thiết bị từ 2 Huawei và ZTE.

"Cả hai công ty đều có mối liên kết với chính phủ và quân đội Trung Quốc. Luật pháp Trung Quốc yêu cầu 2 công ty này phải hỗ trợ chính phủ Trung Quốc trong các hoạt động tình báo, gây rủi ro an ninh quốc gia Mỹ", thông báo phát đi từ FCC nhấn mạnh. 

Cơ quan quản lý viễn thông cua Mỹ cũng bỏ phiếu xem xét có nên yêu cầu các nhà mạng này gỡ bỏ và thay thế các thiết bị của Huawei và ZTE khỏi các mạng hiện có hay không.

huawei

Huawei, ZTE hứng thêm lệnh cấm từ Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Đây là động thái mới nhất trong một loạt các hành động của chính phủ Mỹ trong nỗ lực cấm các công ty mua thiết bị của Huawei và ZTE. 2 công ty này sẽ có 30 ngày để tranh luận về lệnh cấm mới. Việc loại bỏ sẽ bắt đầu có hiệu lực sớm nhất là vào năm sau. 

Trong một tuyên bố mới đây, Huawei gọi lệnh cấm này là trái quy định, đồng thời nhấn mạnh không có bằng chứng nào cho thấy các sản phẩm của Huawei tạo ra mối nguy hại về an ninh. 

Gã viễn thông khổng lồ của Trung Quốc khẳng định quyết định của FCC dựa trên các lý do đầu cơ phi lý và vô căn cứ.

Hồi tháng 9, Quốc hội Mỹ đề xuất dự luật hỗ trợ 1 tỷ USD cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông không dây nhỏ và ở nông thôn để loại bỏ thiết bị từ công ty Huawei và ZTE của Trung Quốc, nhằm đảm bảo an ninh quốc gia.

FCC có thể khai thác quỹ của mình để trả tiền thay thế nếu dự luật này không được thông qua. 

Hồi tháng 6, Reuters đưa tin khoảng một chục nhà viễn thông ở nông thôn Mỹ phụ thuộc vào các thiết bị chuyển mạch và một số linh kiện khác của Huawei và ZTE đã thảo luận với Ericsson và Nokia để thay thế thiết bị Trung Quốc của họ. 

Hồi đầu tuần, Bộ Thương mại gia hạn giấy phép hợp tác với Huawei 90 ngày, cho phép các công ty Mỹ tiếp tục làm ăn với Tập đoàn công nghệ Trung Quốc.

Bích Diệp
Bình luận
vtcnews.vn