Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng: 'Tôi có thể ở Bình Dương 6 đến 7 năm'

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 24/12/2020 16:54:00 +07:00

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng có những chia sẻ đầu tiên sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng 3 năm với câu lạc bộ Bình Dương.

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng chính thức trở thành "thuyền trưởng" câu lạc bộ Bình Dương từ ngày 23/12. Chia sẻ trong lần đầu tiên xuất hiện trên cương vị mới, ông Hùng cho biết lực lượng cầu thủ trẻ tài năng là lý do để ông chọn Bình Dương là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp.

"Bình Dương là đội bóng có truyền thống lâu đời, từng giành nhiều thành tích ở V-League và đang dần chuyển giao sang lứa cầu thủ trẻ có chất lượng. Đây là lý do tôi quyết định chọn Bình Dương để tiếp tục công việc huấn luyện.

Qua 2 trận giao hữu trước Sài Gòn, tôi thấy họ có chất lượng khá tốt và tôi sẽ tiếp tục làm việc còn lại là trao cơ hội cho họ ở đội 1.

Khi ký hợp đồng thì cả tôi và lãnh đạo đội bóng đều hài lòng. Tôi hy vọng thời gian tới có thể hợp tác tốt với cầu thủ và đội bóng", huấn luyện viên Phan Thanh Hùng chia sẻ với Lao Động.

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng: 'Tôi có thể ở Bình Dương 6 đến 7 năm' - 1

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng xuất hiện trong cabin huấn luyện của Bình Dương sau khi ký hợp đồng 3 năm. Ảnh: Thanh Vũ

Nói về bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, ông Hùng khẳng định có thể gia hạn lên thành 6 đến 7 năm vì nòng cốt của Bình Dương là các cầu thủ trẻ và cần có thời gian phát triển.

"Trước mắt, tôi và Bình Dương sẽ ký trước 3 năm. Nếu công việc suôn sẻ thì có thể gia hạn thêm 3 năm nữa. Đây là lứa cầu thủ trẻ tài năng, nếu trưởng thành thì thời gian có thể thể kéo dài đến 6, 7 năm. Chúng tôi hoàn toàn có thể làm việc trong một thời gian dài.

Hiện tại thì lãnh đạo đội chưa đặt mục tiêu cụ thể cho tôi và Bình Dương. Trước tiên thì tôi sẽ nhận đội và bắt đầu công tác huấn luyện cũng như đánh giả khả năng và năng lực của từng cầu thủ và cả đội bóng. Tuy nhiên, tôi nghĩ lãnh đạo sẽ sớm đặt ra mục tiêu cụ thể cho cả đội", ông Hùng nói thêm.

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng: 'Tôi có thể ở Bình Dương 6 đến 7 năm' - 2

Ông Hùng (giữa), GĐKT Đặng Trần Chỉnh (thứ hai từ phải qua) và trợ lý Nguyễn Thanh Sơn (ngoài cùng phải) sẽ kết hợp trong khu vực kỹ thuật. Ảnh: Thanh Vũ

Ê-kíp huấn luyện của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng gồm những nhân sự có kinh nghiệm ở Bình Dương như Trưởng đoàn kiêm Giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh, trợ lý Nguyễn Thanh Sơn và huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Đức Cảnh. Ông Hùng cho biết ông hài lòng với ban huấn luyện cũng như lực lượng đội bóng. Tuy nhiên, trong tương lai nếu có cơ hội, ông vẫn chào đón các học trò cũ ở Than Quảng Ninh đến thi đấu cho Bình Dương.

"Tôi rất vui khi ông Đặng Trần Chỉnh cùng làm việc ở đây. Ông ấy đã xây dựng và đào tạo nên lứa cầu thủ trẻ chất lượng như hiện tại. Ban huấn luyện chiện tại ở Bình Dương đều là những người làm công tác huấn luyện lâu năm nên chắc chắn sẽ đưa Bình Dương đi đúng hướng.

Trước mắt tôi muốn cảm nhận năng lực của đội bóng. Với những cầu thủ Than Quảng Ninh muốn đến Bình Dương thì tôi luôn chào đón. Tuy nhiên, ưu tiên của Bình Dương vẫn là những cầu thủ địa phương. Hiện tại, tôi hài lòng với lực lượng này và chưa nghĩ đến việc lấy cầu thủ từ đội khác", huấn luyện viên Phan Thanh Hùng nhấn mạnh.

(Nguồn: Báo Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn