HQ: Cuộc biểu tình thứ 1000 cho ám ảnh nô lệ tình dục

Thế giớiThứ Sáu, 16/12/2011 07:07:00 +07:00

(VTC News) - Cuộc biểu tình thứ 1000 đòi chính phủ Nhật xin lỗi và bồi thường cho nỗi đau mà những người phụ nữ Triều Tiên đã phải chịu dưới thời phát xít.

(VTC News) - Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời cơ quan bảo vệ quyền phụ nữ Hàn Quốc ngày 14/12 cho hay, nhiều nạn nhân nước này đã mang tượng tưởng niệm hòa bình và tổ chức biểu tình lần thứ 1000 bên ngoài Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc để đòi chính phủ Nhật xin lỗi và bồi thường cho nỗi đau mà những người phụ nữ Triều Tiên đã phải chịu dưới thời phát xít.

Kể từ tháng 1/1992 đến nay, cứ vào thứ tư hàng tuần, những nạn nhân nô lệ tình dục năm nào lại tụ tập biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Nhật Bản ở Hàn Quốc. Ngày 14/12 vừa qua, các nạn nhân Hàn Quốc đã tổ chức cuộc biểu tình lần thứ 1000 bên ngoài tòa sứ quán Nhật đòi bồi thường và để người đời sau ghi nhớ nỗi đau này này. Những người biểu tình đã đặt bức tượng tưởng niệm hòa bình trị giá 320.000 USD bên ngoài sứ quán Nhật.

Theo thông kê của một số nhà sử học, trong thời gian Nhật Bản phát động chiến tranh xâm lược, họ đã ép khoảng 200.000 phụ nữ Đông Bắc Á phục vụ cho quân lính. Theo chính phủ Hàn Quốc, trong thời kì Nhật Bản thống trị bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến 1945, đã có 80.000 đến 160.000 phụ nữ Triều Tiên bị ép làm nô lệ tình dục cho quân phát xít Nhật.

 

Sự việc xảy ra đã lâu, các nạn nhân nay tuổi cũng đã cao, nhiều nạn nhân đã 80-90 tuổi.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết, hiện nay chỉ có 63 người còn sống trong số 234 nạn nhân được ghi tên. Hãng thông tấn Yonhap cho hay, từ đầu năm đến nay, đã có 16 nạn nhân qua đời vì già sức yếu. Đầu tháng 12, nữ nạn nhân cao tuổi nhất đã qua đời ở tuổi 94; ngày 13/12, một nạn nhân khác qua đời ở tuổi 87.

Một trong những nạn nhân lên tiếng:
"Khi chưa quá muộn, chính phủ Nhật Bản hãy công khai xin lỗi các nạn nhân để họ có thể chấm dứt cuộc biểu tình lịch sử này."

Được biết, ngày 13/12, nhiều nạn nhân nô lệ tình dục ở Triều Tiên cũng đã gửi thư ủng hộ cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Nhật Bản ngày 14/12.

Một số hình ảnh biểu tình ở Hàn Quốc hôm 14/12:

 

Cuộc biểu tình lịch sử thứ 1000 bên ngoài tòa đại sứ Nhật Bản

Một trong những nạn nhân Hàn Quốc kêu gọi chính phủ Nhật mau chóng xin lỗi và bồi thường

Bức tượng tượng trưng cho nạn nhân nô lệ tình dục đặt bên ngoài Đại sứ quán Nhật Bản


Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn