Hotgirl Ngoại thương là đại biểu thế giới về hòa bình

Giáo dụcThứ Sáu, 15/08/2014 05:06:00 +07:00

Nguyễn Thị Ánh Thơ đã may mắn khi trở thành 1 trong 7 đại biểu trên toàn thế giới tham gia Hội thảo Hòa bình PCY tại Nhật.

Nguyễn Thị Ánh Thơ đã may mắn khi trở thành 1 trong 7 đại biểu trên toàn thế giới tham gia Hội thảo Hòa bình PCY tại Nhật.

Dễ mến, trẻ trung, nữ tính, nhưng không kém phần năng động - đó là những ấn tượng đầu tiên khi được gặp Nguyễn Thị Ánh Thơ, sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh (Trường ĐH Ngoại Thương).
hotgirl Ánh Thơ
Dễ mến, trẻ trung, nữ tính, nhưng không kém phần năng động - đó là những ấn tượng đầu tiên khi được gặp Nguyễn Thị Ánh Thơ. 
Ánh Thơ là một trong những gương mặt tiêu biểu của khóa 50 của khoa Quản trị Kinh doanh. Chia sẻ về việc theo học trường Ngoại thương, Anh Thơ cho biết: "Ban đầu, miình lựa chọn chương trình này qua lời khuyên của bố mẹ và một số anh chị học trong trường. Và quả thật, đó là một lựa chọn đúng đắn.

Theo học chương trình này, mình có cơ hội được học tập với các sinh viên rất xuất sắc bởi thi đỗ vào chương trình đồng nghĩa với việc vượt qua kì thi ĐH vào Trường ĐH Ngoại Thương và đạt các tiêu chuẩn tiếng Anh ban đầu."

Ánh Thơ từng lọt top 5 chung kết Miss Teen toàn quốc 2011 và giành danh hiệu Miss thân thiện của cuộc thi. Không chỉ xinh đẹp, Thơ còn sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.

Trong tất cả các kỳ học, Ánh Thơ đều nhận được học bổng của khoa và trường. Ngoài ra, Ánh Thơ còn nhận được các chương trình học bổng của các tổ chức nước ngoài như: Nga, Hàn Quốc.

Mới đây nhất, Ánh Thơ đã vinh dự nhận được học bổng tham gia chương trình Hội thảo Hoà bình PCY 2014 được tổ chức ở Osaka - Nhật Bản. 
Đây là học bổng chỉ dành cho 7 ứng viên xuất sắc nhất trên toàn thế giới và cô đã vượt qua hàng nghìn ứng viên tiêu biểu để có mặt tham gia chương trình.

Chia sẻ về những dự định của mình trong buổi hội thảo sắp tới, Anh Thơ cho biết, cô muốn truyền bá cho các bạn trẻ năm châu biết được về một tinh thần Việt Nam yêu hòa bình, yêu đất nước và giữ vững độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia.


Theo Tiin
Bình luận
vtcnews.vn