'Hot girl' điều hành đường dây bán dâm 500 USD trần tình

Pháp luậtThứ Ba, 25/10/2016 10:58:00 +07:00

G nhận rằng chỉ mới hoạt động được một thời gian ngắn nhưng lượng “chân dài” tham gia đường dây đã tăng lên rất nhiều, “phong phú về hương vị” cho khách lựa chọn, trong đó có cả diễn viên, người mẫu, hay thậm chí là những sinh viên.

Chân dài kiêm môi giới mại dâm

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 - Công an TP.HCM) đã triệt phá chuyên án mại dâm liên quan đến nhiều “hotgirl” do Nguyễn Thị Cẩm G (còn gọi là Thủy, 25 tuổi, ngụ Bạc Liêu) cầm đầu. Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra. Bước đầu công an đã làm rõ về cách thức hoạt động lẫn vai trò của nhiều đối tượng trong đường dây mại dâm “khủng” này.

Theo thông tin ban đầu, G tổ chức đường dây gái gọi từ giữa năm 2015 đến nay. Trong đường dây mại dâm mà G cầm đầu còn 3 “tú bà” khác là Mai Thiên Tr (25 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Nguyễn Hồng Nh (22 tuổi, quê Đồng Nai) và Lưu Thị Trưởng Th (24 tuổi, quê TP.Cần Thơ), các “tú bà” này ban đầu đều là gái gọi trong đường dây của G. Họ khai trong vòng 3 tháng trở lại đây mới hoạt động kiếm thêm bằng cách môi giới cho các “chân dài” đi khách, nhằm lấy tiền hoa hồng.

Ban đầu G đặt ra mức giá cho các “chân dài” trong đường dây của mình là khoảng 200-500 USD cho một lần “đi khách”. Trong đó, tùy theo mức giá cao hay thấp của “chân dài” mà G cắt “hoa hồng” cho mình.

bd

Hot girl Nguyễn Thị Cẩm G. 

Ngoài ra, G còn thừa nhận rằng chỉ mới hoạt động được một thời gian ngắn nhưng lượng “chân dài” tham gia đường dây đã tăng lên rất nhiều, “phong phú về hương vị” cho khách lựa chọn, trong đó có cả diễn viên, người mẫu, hay thậm chí là những sinh viên.

Với đội ngũ “chân dài” ngày càng lớn mạnh, lòng tham nổi lên, G đã đẩy giá cho mỗi lần “đi khách” lên 15-20 triệu đồng để kiếm chác được nhiều hơn từ tiền “hoa hồng”. Chưa kể khi gặp “khách sộp”, G còn được trả công riêng thêm vài triệu là điều đương nhiên. Tiền kiếm được dễ dàng và quá nhiều, mỗi lần giao dịch chỉ thông qua vài cuộc điện thoại. 

Theo thông tin từ cán bộ điều tra, trong đường dây của G lại có thêm nhiều đường dây nhỏ khác. Mỗi đường dây nhỏ lại có các “chân dài” đông đảo với đủ thành phần như đã đề cập.

Chiều 13/10, trong số 9 chân dài đang bán dâm cho khách tại 4 khách sạn, có 2 trường hợp là người mẫu chuyên nghiệp chuyên, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện ra mắt các dòng ôtô mới. Theo đó, hai chân dài này do Nh điều đến phục vụ khách, chỉ với mức giá 4 triệu đồng/lượt...

“Tú bà” G khai nhận, bản thân vốn có chút ít tài năng về ca hát nhưng lận đận nên chỉ làm nhân viên ở các nhà hàng tại trung tâm quận 1. Mới đây G có tham gia cuộc thi “Solo cùng Bolero” do đài truyền hình Vĩnh Long tổ chức nhưng không thành công.

Ít ai biết rằng khi đó đã cầm đầu, vận hành đường dây mại dâm cao cấp này được gần một năm. G khai rằng, quá trình làm việc thấy nhiều đồng nghiệp khó khăn trong việc kiếm sống nên muốn... “hỗ trợ” họ bằng cách đứng ra môi giới cho các chân dài đi khách.

Nguồn khách chủ yếu qua giao tiếp hoặc họ tự tìm đến “mồi chài”. Ân hận về lỗi lầm của mình, G nói mình còn trẻ nên vẫn muốn được trở thành ca sĩ, vì thế nên cần tiền để “đánh bóng tên tuổi”, việc môi giới chỉ là “làm thêm”, để trang trải tạm thời mà tiếp tục theo đuổi ước mơ.

2_zfrh.jpg

Vết trượt dài của những chân dài  

Vết trượt ngã của những bóng hồng

Tại cơ quan điều tra, “tú bà” Mai Thiên Tr khai nhận đã môi giới cho nhiều sinh viên năm nhất, năm hai và người mẫu bán dâm với giá 300 USD/người/lượt, lấy hoa hồng là 4 triệu đồng/người/lượt và vòi vĩnh mỗi người khách mua dâm cho thêm 100 USD/lượt.

Còn các “tú bà” như Nh và Th thì môi giới sinh viên bán dâm với giá 4 triệu đồng/lượt, mỗi lần như thế các “tú bà” này đều cắt tiền hoa hồng từ 500 ngàn đến cả triệu đồng.

Ban đầu, cả Tr, Nh và Th cũng chỉ là “gái gọi” trong cả một đường dây mà thôi, tuy nhiên sau một thời gian tự tích lũy được một lượng khách nhất định. Nhận thấy có nhiều “tiềm năng” nên các “chân dài” này đã quyết định tự xây dựng nguồn “hàng” để có thể vừa đi khách, vừa kiếm thêm từ việc môi giới.

Được biết, Mai Thiên Tr từng được đánh giá là gương mặt sáng giá trong một cuộc thi sắc đẹp tổ chức năm 2012, trong cuộc thi đó Tr đạt 2 giải phụ. Không với đến đỉnh vinh quang, sau khi trở về TP.Hồ Chí Minh, Tr vẫn muốn trở thành người mẫu nhưng cũng chỉ lẹt đẹt tham gia được vài show diễn nhỏ. 

Tr khai, bản thân biết mình có lợi thế về nhan sắc, muốn sống thụ hưởng nên thường lui tới những nơi ăn chơi, xuất hiện các đại gia. Thế rồi Tr quen G, rồi được chiêu dụ trở thành gái bán dâm trong đường dây của tú bà này. “Hotgirl” này lý giải, đây chỉ là cách để cô ta kiếm thêm trong lúc “tìm kiếm cơ hội tỏa sáng” với nghề người mẫu. Dù mới chỉ làm môi giới khoảng 1 tháng nhưng các gái gọi mà Tr quản lý đều thuộc loại “hàng hot”, có mức giá “đi khách” lên đến gần chục triệu đồng cho mỗi lượt. 

Thời gian qua, dư luận không khỏi ngỡ ngàng trước hàng loạt vụ án bóc gỡ đường dây mại dâm mà cơ quan điều tra triệt phá. Trong đó, nhiều “tú bà”, gái bán dâm là những “hotgirl” có tiếng trong làng giải trí như người mẫu, hoa khôi...

Thậm chí, trong số đó còn có cả những sinh viên đang còn ngồi trên ghế giảng đường. Chỉ vì muốn có tiền để tiêu xài, hay như những lời khai của các “chân dài” muốn kiếm tiền để theo đuổi “ước mơ được nổi tiếng”, họ đã đi vào con đường “buôn phấn bán hương”.

Đây là thực trạng đáng báo động trong xã hội hiện nay và nó đã khiến dư luận ngày càng có cái nhìn tiêu cực về “giới showbiz”. Ở đó có rất nhiều cạm bẫy mà khi những người không tỉnh táo và giữ mình thì rất dễ bị rơi vào vòng xoáy “đổi sắc lấy tiền”.

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ 4 “tú bà” kể trên để tiếp tục điều tra, ngoài ra hơn 20 người có liên quan cũng đã bị cơ quan công an đang lập hồ sơ xử lý hành chính và thông báo về địa phương để giáo dục, quản lý.

Video: Bắt đường dây mại dâm toàn diễn viên, người mẫu nổi tiếng

(Nguồn: baophapluat.vn)
Bình luận
vtcnews.vn