Hot girl chuyển giới Trâm Anh khác lạ ngày ra tù

Pháp luậtThứ Ba, 29/03/2016 04:12:00 +07:00

Sáng 29/3, Nguyễn Văn Hiếu - được biết đến là "hot girl chuyển giới Trâm Anh" vui mừng khi được mãn hạn sau 1 năm 4 tháng sống trong trại giam.

Sáng 29/3, Nguyễn Văn Hiếu - được biết đến là "hot girl chuyển giới Trâm Anh" vui mừng khi được mãn hạn sau 1 năm 4 tháng sống trong trại giam.

7h30 sáng 29/3, Nguyễn Văn Hiếu (23 tuổi, quê Hà Nội), được biết đến là "hot girl chuyển giới Trâm Anh" chính thức tự do sau 1 năm 4 tháng sống trong Trại giam Thanh Lâm (Tổng cục VIII - Bộ Công an, đóng trên địa bàn huyện Như Xuân, Thanh Hóa).

Qua thời gian cải tạo ở trại giam, vẻ bề ngoài của Hiếu thay đổi đi trông thấy. Nước da của Hiếu đen hơn và tóc không còn dài. Trước đó, ngày 4/6/2015, TAND quận Hai Bà Trưng tuyên bị cáo Nguyễn Văn Hiếu 24 tháng tù tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Hotgirl Trâm Anh (tên thật là Hiếu) trông khác lạ so với lúc trước khi bị bắt giam
 
Trâm Anh nhận quyết định ra tù
Hiếu nhận quyết định ra tù 

Đại tá Lê Văn Quyền - Phó giám thị Trại giam Thanh Lâm cho biết, trong quá trình cải tạo, Hiếu được đánh giá chấp hành tốt nội quy, nhiều tháng liền xếp loại khá và tốt. Theo quy định, anh ta được ra tù sớm nửa năm. Trong ảnh, đại tá Quyền trao quyết định mãn hạn tù trước thời hạn cho Hiếu.


Sau khi nhận quyết định, Hiếu vui mừng ôm chia tay một người bạn thân thiết trong tù

"Tháng ngày ở trong tù em nhận ra lỗi lầm của mình và rất hối hận. Em xa gia đình cũng lâu rồi, giờ được trở về em rất vui mừng nhưng có chút hồi hộp và lo lắng", Hiếu chia sẻ và cho hay, dự định sắp tới sẽ học ngành nghề kinh doanh mua bán trên mạng để kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình.

Khi mới chuyển đến trại, Hiếu được nhà chức trách khám và xác định giới tính là nam. Do đó, cậu được xếp vào phân trại nam. Nói về những ngày đầu vào trại, Hiếu cho hay, cảm giác lúc đó rất lạc lõng nhưng nhờ có Ban giám thị và Hội đồng cán bộ quan tâm và chia sẻ nên sau đó đã quen và an tâm cải tạo.

"Công việc của em trong này là trồng sắn, mía và làm cỏ. Những công việc này em chưa từng làm trước đó nhưng được cán bộ chỉ bảo nên dần dần em đã làm tốt", Hiếu kể.

Hiếu mượn điện thoại gọi cho người thân

Hiếu vui mừng cho biết, hôm nay có bố và chị thuê xe từ Hà Nội vào đón. Hơn 8h, do thấy người nhà chưa tới, Hiếu mượn điện thoại của một cán bộ trại giam gọi cho bố.

Hiếu nhanh hòa đồng, tính rất vui lại nhanh nhẹn. Anh ta còn nhiệt tình tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ trong thời gian ở đây", vị cán bộ nói.

Ít phút sau, người nhà tới, Hiếu bắt tay tạm biệt cán bộ ra về
Hiếu chụp ảnh với bố
Hiếu chụp ảnh với bố 

Ông Nguyễn Văn Trọng (50 tuổi - bố Hiếu) cho chia sẻ: "Cảm xúc của tôi hiện giờ rất vui sướng vì được gặp lại con. Gia đình thuê ôtô đi và khởi hành từ 3h30 sáng để đón con về".

Cuối tháng 9/2014, trên phố Bạch Mai (Hà Nội), Công an phường Cầu Dền phát hiện Hiếu (22 tuổi, người có vóc dáng như một cô gái) và Nguyễn Hữu Đạt (19 tuổi, ở huyện Thanh Oai) buôn bán 10 viên thuốc lắc giá 2 triệu đồng. Nguyễn Văn Hiếu chính là nhân vật "hot girl chuyển giới Trâm Anh" được dân mạng chú ý thời gian qua khi tham gia 2 cuộc thi Vietnam Next top Model và Vietnam Idol.

Nguồn: Zing

Bình luận
vtcnews.vn