Họp khẩn lên phương án tìm kiếm 5 thuyền viên mất tích ở Quảng Bình

Thời sựChủ Nhật, 16/10/2016 17:29:00 +07:00

Cơ quan chức năng vừa tổ chức họp khẩn để lên phương án tìm kiếm 5 thuyền viên tàu HD 2155 mất tích do tàu chìm trong mưa lũ.

Trưa 16/10, lãnh đạo Cục hàng hải, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải VN, Cảng vụ hàng hải Quảng Bình đã họp khẩn để tìm kiếm các thuyền viên trên tàu HD 2155 mất tích.

Ông Nguyễn Hoàng – Phó cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam nhận định, 5 thuyền viên trên tàu HD2155 có thể bị văng ra biển hoặc bị mắc kẹt trong khoang sau khi tàu bị sóng đánh chìm. Ông Hoàng cũng cho biết, hiện tại cơ quan chức năng đã thuê thợ lặn để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

14627928_1133395833417136_1496261007_n

 Người thân của các thuyền viên mất tích.

Ông Nguyễn Đức Tùng – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình cho biết, hiện lực lượng chức năng vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân mất tích. “Tại hiện trường tàu HD2155 bị chìm, chúng tôi đang huy động 4 tàu công vụ để tham gia tìm kiếm. Trong đó, tàu Công vụ Phong Nha 01, tàu Cảnh sát biển 9004 cùng hàng chục lực lượng đang trực tiếp cứu hộ. Tàu Sar 412 (Thuộc Trung tâm II) và tàu Sông Hàn đang được điều đến hiện trường. Phương án tối ưu là sẽ duy trì tất cả lực lượng tìm kiếm song song cả trên biển lẫn trong khoang tàu”, ông Tùng thông tin.

Cũng trong sáng nay, ông Vũ Văn Hạnh, đại diện công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trường Thành (chủ tàu mất tích) đã trực tiếp trao 20 triệu đồng hỗ trợ người thân của những thuyền viên mất tích. Đồng thời, chủ tàu đã cung cấp cho lực lượng cứu hộ bản đồ thiết kế của tàu để hỗ trợ tìm kiếm.

14696969_1133395860083800_1410999214_n

Chủ tàu trao 20 triệu đồng hỗ trợ người thân của những thuyền viên mất tích. 

Anh Thắng, đại diện thân nhân các nạn nhân mất tích nói: “Mong muốn các cơ quan chức năng làm việc hết sức để tìm các nạn nhân trước khi đợt mưa lũ tiếp theo sắp tới”.

Cuối buổi họp ông Nguyễn Hoàng khẳng định: “Lực lượng chức năng sẽ làm hết sức mình. Phương án xấu nhất cho dù người tử vong cũng phải tìm thấy thi thể”.

Thông tin từ Cục hàng hải Quảng Bình cho biết, trận mưa lũ lịch sử trong những ngày qua đã khiến 4 tàu có công suất lớn bị nạn trên vùng biển Quảng Bình, trong đó có 5 thuyền viên mất tích, 6 thuyền viên đã được cứu sống.

Hà Tĩnh: Lũ lên nhanh gây ngập và chia cắt tại nhiều địa phương

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn