Họp báo công bố Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2013

Kinh tếThứ Năm, 31/01/2013 09:37:00 +07:00

(VTC News) – Chiều 30/1, tại Đà Nẵng, Hiệp Hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Tổng Cục Du lịch và các cơ quan tổ chức công bố Hội chợ du lịch quốc tế 2013.

(VTC News) – Chiều 30/1, tại Đà Nẵng, Hiệp Hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Tổng Cục Du lịch và các cơ quan tổ chức công bố Hội chợ du lịch quốc tế đầu tiên của Việt Nam sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 4/2013.


Theo đó, đây là hoạt động hưởng ứng Chương trình Năm du lịch Quốc gia Đồng bằng sông Hồng-Hải Phòng 2013. Hội chợ được tổ chức nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch, đưa du lịch Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực nói chung. 
Sẽ có 400 gian hàng của các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước tham gia Hội chợ 

Hội chợ có quy mô 400 gian hàng, trong đó 150 gian hàng quốc tế, 250 gian hàng nội địa. Và là Hội chợ có quy mô lớn nhất trong ngành du lịch với mục tiêu đưa Hội chợ trở thành thương hiệu du lịch Việt Nam.
Bên cạnh các hoạt động chính gồm: hoạt động thương mại, giới thiệu ký kết hợp tác; quảng bá-giới thiệu điểm đến du lịch; triển lãm phương tiện vận chuyển, trang thiết bị hụ trợ; Giới thiệu việc làm, tuyển sinh ngành du lịch. Hội chợ còn có các hoạt động khác như :Kỷ niệm 40 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc; Lễ hội bia; bán vé máy bay giảm giá…
Theo ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đây là lần đầu tiên hội chợ được tổ chức bằng nguồn ngân sách xã hội hóa, không dùng ngân sách của nhà nướcban tổ chức. Hội chợ sẽ thu hút khoảng 30-40.000 lượt người/ngày, góp phần quảng bá và định hình thương hiệu mới cho du lịch Việt Nam.
Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn