Hooligan Nga 'trang bị tận răng' tấn công CĐV Anh

Thể thaoThứ Ba, 14/06/2016 08:37:00 +07:00

Cuộc tấn công nhắm vào CĐV đội tuyển Anh tại sân Stade Velodrome đã được hooligan Nga lên kế hoạch từ trước trận đấu.

Đại diện lực lượng cảnh sát Anh làm việc tại Pháp trong dịp Euro 2016 cho biết vụ xô xát tại Marseille vừa qua là cảnh tượng bạo lực nhất mà họ từng chứng kiến trong vòng 10 năm qua ở các sự kiện bóng đá. Ngoài ra, cơ quan này cũng được báo cáo rằng CĐV Nga đã trang bị sẵn đồ nghề để gây ra vụ xô xát ngay sau trận đấu.

3139

Cảnh sát Pháp liên tục phải dùng tới hơi cay và vòi rồng để giải tán các nhóm CĐV 

“Người Anh từng gặp vấn đề về hooligan trong quá khứ, nhưng người Nga thì hoàn toàn khác. Họ không giống với bất cứ thứ gì mà chúng tôi từng nhìn thấy trước đây”, ông Mark Roberts, phụ trách an ninh Anh tại Pháp cho biết. “Họ được tổ chức bài bản và có tính toán trong việc gây ra một vụ tấn công với cấp độ bạo lực mà chúng tôi chưa từng đối mặt trong 10 năm qua.”

Ông cũng tiết lộ rằng CĐV Nga đã “đeo bảo vệ răng và găng tay đấu võ trước khi xô xát với các CĐV Anh ở bến cảng”. Thậm chí một số người còn mang theo dao và một số loại vũ khí sát thương khác.

Dù thừa nhận rằng có một vài CĐV của đội tuyển Anh cũng là nguyên nhân gây ra bạo lực trước đó nhưng đại diện của lực lượng cảnh sát Anh vẫn hướng sự chỉ trích về phía Nga

“Cuộc tấn công của họ kéo dài và được dàn xếp, khiến 14 CĐV Anh nhập viện. Tôi không thể mô tả được mức đọ nghiêm trọng của những ca chấn thương này”, ông cho biết thêm.

Bên cạnh đó, ông Roberts cũng lên tiếng cảnh báo các CĐV đồng hương về việc giữ an toàn cho bản thân trong những ngày tới. Địa điểm diễn ra 2 trận đấu của đội tuyển Anh và Nga chỉ cách nhau vài dặm và các nhóm hooligan của 2 đội hoàn toàn có thể chạm mặt nhau lần nữa.

Bộ nội vụ Pháp mới đây cũng đã trao quyền trục xuất công dân nước ngoài tham gia gây rối cho chính quyền địa phương. Đã có 3 CĐV bị trục xuất khỏi nước Pháp và 5 người không thể trở lại xứ sở lục lăng trong thời gian tới. Cảnh sát Pháp đã bắt hơn 100 người trong 3 ngày bạo loạn tại Marseille.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn